Tái diễn tình trạng cá chết tại công viên Thiên văn học

Phùng Anh-Thứ năm, ngày 07/03/2024 06:34 GMT+7

VTV.vn - Hồ Bách Hợp Thuỷ nằm trong công viên Thiên văn học (Hà Đông, Hà Nội) lại xảy ra hiện tượng cá chết nổi trắng trên mặt nước, bốc mùi hôi tanh, gây ô nhiễm môi trường.

Tái diễn tình trạng cá chết tại công viên Thiên văn học - Ảnh 1.

Cá chết trắng nổi thành mảng, trôi dạt vào bờ tại hồ Bách Hợp Thuỷ.

Theo ghi nhận của phóng viên Thời báo VTV,  hồ Bách Hợp Thuỷ lại xảy ra tình trạng cá chết nổi trắng trên mặt hồ, dạt vào bờ, bốc mùi hôi tanh, làm ảnh hưởng rất nhiều đến những người dân tới đây vui chơi, tập thể dục.

Tái diễn tình trạng cá chết tại công viên Thiên văn học - Ảnh 2.

Bao quanh xác cá là lớp màng màu đen mỏng.

Từ ngày công viên Thiên văn học mở cửa cho đến nay, bà Đoàn Thị Tuyết ở khu đô thị Dương Nội, Hà Đông thường xuyên đưa cháu ra đây chơi vào mỗi buổi chiều, bà Tuyết cho biết: "Tôi thấy hôi thối quá. tình trạng cá chết đã xảy ra hơn nửa tháng nay, phải khoảng gần 20 ngày. Lần này cá chết rất nhiều, mọi lần thì chết ít hơn".

Bạn Vũ Thị Hà Vy (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thấy khá là ô nhiễm, những con cá bị chết bốc lên mùi khá là hôi".

Tái diễn tình trạng cá chết tại công viên Thiên văn học - Ảnh 3.

Theo mắt thường quan sát có thể thấy hàng trăm xác cá tạo thành mảng lớn.

Được biết tình trạng cá chết ở hồ Bách Hợp Thuỷ đã xảy ra từ cách đây nửa tháng, các công nhân vệ sinh môi trường đã được huy động đến để dọn dẹp vệ sinh, vớt cá chết nổi trên mặt nước. Đến thời điểm hiện tại tình trạng cá chết lại xảy ra và số lượng cá chết đã tăng lên rất nhiều so với lần trước,  gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Tái diễn tình trạng cá chết tại công viên Thiên văn học - Ảnh 4.

Nhìn từ trên cao có thể thấy nước hồ có 2 màu. Khu vực gần bờ là nơi tập trung nhiều xác cá.

Bạn Nguyễn Minh Thái (Thanh Xuân, Hà Nội) cảm thấy không thoải mái, rất khó chịu vì mùi hôi bốc lên từ hồ. Từ ngày xuất hiện cá chết đi dạo xung quanh hồ lúc nào có mùi tanh.

Bạn Đào Thị Ngọc Lan (Hà Nam) cảm thấy khá thất vọng khi lần đầu tiên đến chơi tại công viên Thiên văn học. Lan chia sẻ: "Công viên rất đẹp nhưng có mùi cá chết rất hôi thối, đến công viên thì tôi thấy không còn cảm giác hứng thú, bởi vì không muốn đến gần hồ nữa".

Tái diễn tình trạng cá chết tại công viên Thiên văn học - Ảnh 5.

Người dân nghi ngờ phần nước có màu lạ chảy ra từ cống thoát nước đổ vào hồ.

Tái diễn tình trạng cá chết tại công viên Thiên văn học - Ảnh 6.

Công viên Thiên văn Học mới được mở cửa vào đầu tháng 2 và đang dành được sự quan tâm của rất nhiều người dân.  Đây được coi là công viên độc nhất Đông Nam Á khi là công viên ngoài trời lớn nhất, duy nhất về chủ đề thiên văn học. Tình trạng cá chết hàng loạt ở hồ Bách Hợp Thuỷ đã đặt ra câu hỏi: Phải chăng nước trong hồ Bách Hợp Thuỷ đang bị ô nhiễm nặng nề?.

Tái diễn tình trạng cá chết tại công viên Thiên văn học - Ảnh 7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước