Tái diễn tình trạng cò mồi trước cổng Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương

Nguyễn Sơn-Thứ sáu, ngày 21/06/2024 21:20 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng cò mồi lộng hành trước cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương là một vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết triệt để.

Cách đây 6 năm, vào năm 2019, chúng tôi đã phát sóng loạt phóng sự phản ánh về tình trạng các đối tượng cò mồi lộng hành tại cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương, nhằm lừa các bệnh nhân đến một số phòng khám tư để "vẽ bệnh" moi tiền. Sau một thời gian tạm lắng, gần đây, tình trạng này lại tái diễn với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.

Từ 6h sáng, trước cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương đã chật kín các bệnh nhân đến khám. Xen lẫn giữa những người bệnh đến từ nhiều địa phương là dày đặc các tài xế xe ôm công nghệ. Mặc dù không phải bảo vệ hay nhân viên của bệnh viện, nhưng bất cứ ai đến khu vực cổng viện đều bị các đối tượng này chặn lại và yêu cầu đưa xe ra khu vực khác theo sự chỉ dẫn của họ. Điểm đến là một cửa hàng chăn ga gối đệm, cách bệnh viện khoảng 600m.

Việc bố trí xe đưa đón là một chiêu bài của các đối tượng cò mồi. Ngay khi lên xe, thay vì đưa bệnh nhân đến bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương, người đàn ông này đề xuất một địa điểm khác: "Anh khám giáo sư, phòng khám của trưởng khoa ngay bên này".

Điểm đến là phòng khám số 169 Giải Phóng, nơi suốt nhiều năm nay luôn thuê các đối tượng cò mồi dẫn bệnh nhân về đây khám bệnh. Trong vai một bệnh nhân bị đau tai, phóng viên được hướng dẫn vào gặp bác sĩ phụ trách phòng khám. Không cần thăm hỏi, kiểm tra triệu chứng của người bệnh, vị bác sĩ này ngay lập tức yêu cầu làm một loạt các xét nghiệm như nội soi tai mũi họng, chụp tim phổi, chụp tai, thử máu, men gan, bạch cầu hồng cầu, và mỡ máu.

Điều đáng chú ý là thông tin trên phiếu chỉ định này lại là phòng khám chuyên khoa 173 Giải Phóng. Trong khi căn nhà số 173 đã đóng cửa suốt nhiều ngày và không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có phòng khám hoạt động tại đây. Nhân viên của phòng khám phải tìm mọi cách để thu được thật nhiều tiền từ người bệnh. Một bệnh nhân đã phải trả 1 triệu 950 nghìn đồng cho các dịch vụ xét nghiệm và khám bệnh.

Dù ngoài cửa ghi rõ phòng xét nghiệm đang chờ cấp phép, nhân viên vẫn tiến hành lấy mẫu máu xét nghiệm cho người bệnh mà không tuân thủ quy định y tế. Khi phóng viên tỏ ra không yên tâm với quy trình lấy mẫu thiếu chuyên nghiệp, nhân viên này trấn an: "Sợ quá thì quay mặt đi, không muốn nhìn thì quay mặt đi, nó đơn giản ấy mà".

Phòng khám số 169 Giải Phóng đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử phạt về các chiêu trò sử dụng cò mồi, "vẽ bệnh" moi tiền cũng như các sai phạm khác trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao cơ sở này vẫn được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động.

Tình trạng cò mồi lộng hành trước cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương là một vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết triệt để. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh các sai phạm để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước