Tái hiện không gian văn hóa du lịch Hà Giang giữa lòng Thủ đô

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/12/2020 13:45 GMT+7

Trình diễn các tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc chương trình Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại Hà Nội năm 2020. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Chương trình Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại Hà Nội năm 2020 đã được diễn ra.

Tối 25/12, tỉnh Hà Giang đã phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức chương trình Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại Thủ đô Hà Nội nằm tăng cường mối liên kết vùng trong xúc tiến thương mại, du lịch và quảng bá nông sản địa phương.

Sự kiện được tổ chức tại Tượng đài Lý Thái Tổ, với 24 gian hàng trưng bày theo phong cách đặc trưng của vùng cao nguyên đá tỉnh Hà Giang, giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô các sản phẩm cam sành, cam vàng Hà Giang, sản phẩm OCOP tiêu biểu như: chè Shantuyết, mật ong bạc hà, gạo, thịt bò….

Ngoài ra, những người dân phố núi còn mang đến thủ đô không gian văn hóa thưởng trà vùng cao đặc sắc và những tiết mục trình diễn kỹ thuật làm sợi lanh và dệt lanh; múa khèn, triển lãm ảnh đẹp về đất và con người Hà Giang.

Tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn khẳng định, Hà Giang - tỉnh miền núi, biên giới, cực Bắc của Tổ quốc - mong muốn mang đến Thủ đô Hà Nội một không gian văn hóa, du lịch và thương mại độc đáo và ấn tượng. Sự kiện còn là dịp giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, cảnh sắc tươi đẹp cùng các sản phẩm thế mạnh của địa phương; mở ra cơ hội gắn kết giao thương cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh cùng hợp tác nâng cao giá trị các sản phẩm đặc sản Hà Giang gắn với phát triển du lịch.

Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại Hà Nội năm 2020 sẽ kéo dài đến hết ngày 27/12.

Đưa nông sản đồng bằng vào chuỗi giá trị toàn cầu Đưa nông sản đồng bằng vào chuỗi giá trị toàn cầu

VTV.vn - Do tác động của dịch COVID-19, một số mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu của nước ta vẫn đạt giá trị cao hơn so với cùng kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước