Tai nạn giao thông tại Gia Lai: Lái xe đã trình diện cơ quan chức năng

Tấn Hiền, Trung Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/11/2015 13:16 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại tỉnh Gia Lai. (Ảnh: tintaynguyen.com)

VTV.vn - Lái xe gây tai nạn tại tỉnh Gia Lai Cao Đại Trọng (sinh năm 1986, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã ra trình diện cơ quan chức năng vào sáng 28/11.

Toàn bộ các nạn nhân của vụ tai nạn trên Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đều là người dân tộc Jrai của làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh trên đường đi hái cà phê về. Ngoài 4 nạn nhân tử vong tại chỗ, một người chết tại bệnh viện, hiện vẫn còn 7 trường hợp đang được chữa trị tại bệnh viện Quân y 211, trong đó có 2 trường hợp khá nặng nhưng không nguy kịch đến tính mạng; hai trường hợp bị thương nhẹ đã được xuất viện sáng 28/11.

Ngay trong sáng 28/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Gia Lai. Phó Thủ tướng yêu cầu Trưởng ban An toàn Giao thông chỉ đạo ngành y tế tỉnh huy động tối đa các điều kiện về bác sĩ, trang thiết bị tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương; công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này; phối hợp chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Theo số liệu từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, 11 tháng đầu năm 2015, tai nạn giao thông tại tỉnh Gia Lai tăng đột biến; trong đó, số vụ tai nạn rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tăng trên 63% so với cùng kỳ, trong khi tình hình tai nạn giao thông giảm đều trong toàn quốc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước