Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Do một xe khách vượt sai

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ hai, ngày 09/02/2015 17:48 GMT+7

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng tại Bình Thuận được cho rằng, nhiều khả năng do xe khách 51B-141.22 vượt sai quy định.

Trao đổi với phóng viên VTV về nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc giữa hai xe khách tại Bình Thuận, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, nhiều khả năng do xe khách 51B-141.22 vượt sai quy định vì vị trí xe khách 51B-141.22 nằm hoàn toàn bên trái theo chiều giao thông.

Khi va chạm, do xe này có trọng lượng lớn nên đã đẩy xe khách của tỉnh Bình Thuận rời khỏi mặt đường và va chạm, gây hư hỏng nhà dân ở bên đường. Tuy nhiên, đó chỉ là nguyên nhân ban đầu.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cơ quan điều tra của tỉnh và huyện Hàm Thuận Nam đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân chính xác.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Chủ tịch tỉnh, nguyên nhân của vụ việc sẽ sớm được kết luận và công bố” - ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh thêm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước