Tài xế trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình chỉ có bằng B2

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/07/2020 11:01 GMT+7

Vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã khiến 15 người chết, 21 người bị thương. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên.

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng, 21 người bị thương trong vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Bình ngày hôm qua (26/7). Đây được coi là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất trong lịch sử của tỉnh này.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình tập trung mọi nguồn lực y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã có mặt tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Ngoài động viên thăm hỏi nạn nhân, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo các lực lượng tập trung cứa chữa người bị thương đặc biệt là 2 nạn nhân bị thương nặng. Hiện các chuyên gia của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viên Trung ương Huế cũng đã có mặt để hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Việt Nam Cuba trong công tác chữa trị cho các nạn nhân.

Tài xế trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình chỉ có bằng B2 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương. Ảnh: Dân trí.

Trước đó, khoảng 10h ngày hôm qua, chiếc xe khách loại 45 chỗ chở đoàn cựu học sinh đi tham quan tại Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Khi xe đến gần cầu Trạ Ang trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thì bất ngờ đâm vào dải hộ lan bên đường làm xe bị lật. Khi xảy ra tai nạn hầu hết hành khách trên xe đều không thắt dây an toàn. Hiện lái xe khách cũng bị thương và đang được chữa trị tại bệnh viện. Các cơ quan chức năng cũng đang xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những những người liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Cũng liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết thêm thông tin.

"Có thể nói, đây là vụ tai nạn giao thông có hậu quả thảm khốc nhất kể từ sau vụ xe chở các cựu chiến binh đi thăm chiến trường cũ bị tai nạn tại cầu Serepok làm 31 người chết.

Thông tin từ cơ quan điều tra của cảnh sát điều tra của tỉnh Quàng Bình cho thấy có dấu hiệu lái xe điều khiển tốc độ cao tại vị trí này và không làm chủ được, dẫn đến gây ra vụ tai nạn này.

Thông tin từ cơ quan công an cho thấy, người lái xe mà trùng với tên người lái xe này trong hồ sơ chỉ có bằng lái xe B2 thôi mà không có bằng lái xe hạng E.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, hiện nay chúng tôi đang yêu cầu xác minh người lái xe có vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện này.

Đây là một vụ việc thực sự rất đau lòng. Sáng nay, đồng chí Phó Ban Thường trực Ban ATGT vừa thông báo với chúng tôi là đến giờ 21 nạn nhân đang bị thương sức khỏe vẫn ổn định" - ông Khuất Việt Hùng nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước