Tạm dừng tu bổ Giếng Ngọc tại di tích đền thờ Lê Văn Hưu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/03/2022 06:10 GMT+7

Giếng cổ ở đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu bị phá bỏ khi trùng tu. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Tạm dừng công trình tu bổ, tôn tạo hạng mục Giếng Ngọc của dự án di tích đền thờ Lê Văn Hưu.

Đó là chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa, sau khi có phản ánh về những điểm bất hợp lý tại công trình này.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa rà soát việc điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Văn Hưu (giai đoạn 3), đặc biệt là hạng mục công trình Giếng Ngọc theo nội dung thỏa thuận, thẩm định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, và Cục Di sản văn hóa, để làm cơ sở báo cáo Bộ và xin ý kiến theo quy định.

Giếng Ngọc ở đền Lê Văn Hưu có đường kính rộng hơn 10m nhưng hiện nay đơn vị thi công làm theo thiết kế được duyệt, là phá bỏ giếng cũ để làm giếng mới đường kính chỉ rộng hơn 6 m.

Nguyên nhân thu nhỏ giếng lại theo giải thích của đại diện chủ đầu tư dự án là để có diện tích làm đường lưu thông giữa chùa Hương Nghiêm với đền Lê Văn Hưu và có diện tích để xây dựng nhà bia.

Giếng cổ 1.000 năm tuổi ""kêu cứu"" Giếng cổ 1.000 năm tuổi ''kêu cứu''

VTV.vn - Một dự án trùng tu do UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa triển khai đã làm biến dạng một chiếc giếng cổ có tuổi đời lên đến 1000 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước