Tâm lý chủ quan tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà

Thùy Dương - Ngọc Thi-Chủ nhật, ngày 20/11/2022 12:10 GMT+7

VTV.vn - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, nhiều nơi có chỉ số BI - chỉ số giám sát số dụng cụ chứa nước có bọ gậy và muỗi cao gấp hai lần cho phép.

Hà Nội trung bình ghi nhận khoảng 1.300 ca mắc mỗi tuần. Số mắc tăng nên các cơ sở y tế luôn trong tình trạng quá tải. Cũng vì sợ đông và ngại đi bệnh viện nên một số người chủ quan tự ý điều trị tại nhà, đến viện trong tình trạng sốt cao, thiếu dịch, thừa dịch… gây khó khăn khi xử trí.

ThS.Bs. Đặng Quang Nhật (Khoa Nhi Tiêu hóa dinh dưỡng - Lây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) cho biết: "Không phải thuốc hạ sốt nào cũng phù hợp với sốt xuất huyết. Việc sử dụng thuốc hạ sốt phải tuân theo chỉ định của bác sĩ, loại thuốc, liều lượng và thời gian sử dụng.

Tâm lý chủ quan tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà  - Ảnh 1.

Và không phải truyền dịch là phù hợp với mọi trẻ. Khi sử dụng truyền không đúng chỉ định sẽ gặp trường hợp dư dịch".

Bác sĩ Phạm Văn Phúc (Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết nhiều bệnh nhân rất chủ quan, thấy sốt xuất huyết không đi khám đến thời điểm diễn biến nặng mới vào viện thì lúc đấy tình trạng bệnh quá nặng.

Tâm lý chủ quan tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà  - Ảnh 2.

Những ngày này, các cơ sở y tế chuyên khoa truyền nhiễm luôn trong tình trạng quá tải, khi liên tục tiếp nhận và điều trị hàng chục ca sốt xuất huyết mỗi ngày. Đáng nói, diễn biến bệnh cảnh năm nay có sự thay đổi, có đến 50% ca bệnh nặng, có dấu hiệu cảnh báo.

Để tránh nguy cơ biến chứng sốt xuất huyết, nếu có dấu hiệu cảnh báo, cần đến cơ sở y tế, tuyệt đối không tự ý uống thuốc hạ sốt và truyền dịch gây nguy hiểm tính mạng.

Cứu sống bé gái mắc sốt xuất huyết nặng thể não Cứu sống bé gái mắc sốt xuất huyết nặng thể não Quảng Nam dẫn đầu Miền Trung về số ca sốt xuất huyết Quảng Nam dẫn đầu Miền Trung về số ca sốt xuất huyết Ghi nhận 5.000 ca mắc sốt xuất huyết, Bình Phước triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng, chống dịch Ghi nhận 5.000 ca mắc sốt xuất huyết, Bình Phước triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng, chống dịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước