Tăng cường giám sát lái xe sau vụ đâm xe liên hoàn trên cao tốc Trung Lương

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/09/2015 19:17 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 2 người bị thương. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sau vụ đâm xe liên hoàn trên cao tốc Trung Lương ngày 28/9, Chủ tịch Ủy ban ATGTQG đã yêu cầu tăng cường giám sát, chấn chỉnh hành vi điều khiển phương tiện của lái xe.

Liên quan đến vụ đâm xe liên hoàn trên đường cao tốc Trung Lương, Long An, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và tăng cường giám sát, chấn chỉnh hành vi điều khiển phương tiện của lái xe.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường cung cấp dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình cho Sở GTVT các địa phương để giám sát, chấn chỉnh hành vi điều khiển phương tiện của lái xe; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; khẩn trương bổ sung công cụ cảnh báo vi phạm tốc độ, hành trình trên xe của các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ Trung Lương đã khiến 4 người thương vong. Theo thông tin từ Bệnh viện chợ Rẫy, TP.HCM, hai bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn này đã xuất viện trong chiều 28/9.

Tai nạn trên cao tốc Trung Lương: 2 người chết, 2 người bị thương nặng Tai nạn trên cao tốc Trung Lương: 2 người chết, 2 người bị thương nặng

VTV.vn - Đến thời điểm này, số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Trung Lương, Long An đã lên đến 2 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước