Tăng cường phối hợp quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên biển

Trần Hùng-Chủ nhật, ngày 16/10/2022 06:31 GMT+7

VTV.vn - Trong thời gian qua, công tác triển khai Quy chế phối hợp đã đạt được nhiều kết quả tốt.

Ngày 15/10, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân về thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều khẳng định: Trong thời gian qua, công tác triển khai Quy chế phối hợp đã đạt được kết quả tốt cụ thể: Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển và khai thác hải sản bất hợp pháp. 

Lực lượng chức năng các bên đã phối hợp trao đổi thông tin xác minh, thu thập thông tin, điều tra xử lý các tàu cá chống đối lực lượng chức năng vượt ranh giới, tháo bỏ thiết bị giám sát hành trình, tháo gửi thiết bị giám sát hành trình sang tàu cá khác để đi khai thác thủy sản không báo cáo, không theo quy định. Phối hợp thực hiện chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"; "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển", đã kết hợp tuyên truyền trực tiếp cho 650 lượt tàu cá; tuyên truyền qua máy thông tin liên lạc tàu cá 5.046 lượt, phát trực tiếp trên biển gần 5.000 tờ rơi tuyên truyền; kêu gọi, yêu cầu gần 200 lượt tàu cá hoạt động giáp ranh với đường phân định, có xu hướng qua đường phân định với các nước bạn để khai thác thủy sản.

Tăng cường phối hợp quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên biển - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi sơ kết

Năm 2021 các lực lượng chức năng đã lập biên bản 10 tàu cá Bà Rịa-Vũng Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép. Năm 2022 lập Biên bản 2 tàu cá Bà Rịa-Vũng Tàu vi phạm vùng biển Indonesia (giảm 8 tàu) so với năm 2021.

Trong thời gian tới các bên tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung phối hợp theo Quy chế; trong đó tiếp tục ưu tiên một số, nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thiết lập đường dây nóng giữa các bên liên quan để kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin; tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, triển khai các biện pháp ngăn chặn, kiên quyết không để nước ngoài bắt giữ tàu cá trên vùng biển giáp ranh và không để tàu cá của ngư dân vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài theo các công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh và tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân, trực tiếp là chủ và thuyền trưởng tàu cá hoạt động các vùng biển, tập trung tuyên truyền tại các địa phương có nhiều tàu cá vi phạm, khai thác trái phép thủy sản trái phép; phối hợp trong công tác giúp đỡ ngư dân, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước