Tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 ở phụ nữ mang thai

Hải Yến - Lê Phức-Thứ năm, ngày 07/10/2021 12:07 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế vừa đề nghị các địa phương và các đơn vị khẩn trương hoàn tất việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho nhóm phụ nữ mang thai.

Sau gần 1 tháng triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có nhiều thai phụ đến đăng ký tiêm. Tâm lý e ngại, dè dặt đã dần tan biến, các bà mẹ khi đến đây đều hiểu rõ nguy cơ dịch bệnh và tầm quan trọng của vaccine trong việc bảo vệ cho cả mẹ và bé.

"Tiêm vaccine tốt cho cả mẹ và con và cả cộng đồng nữa nên mình lựa chọn", một phụ nữ mang thai cho biết.

Tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 ở phụ nữ mang thai - Ảnh 1.

Hiện nay, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thai phụ đến tiêm vaccine, mọi quy trình tại bệnh viện đã được rút ngắn lại.

PGS.TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện phụ sản Trung ương cho biết: "Thứ nhất, thai phụ không cần hẹn trước, đến khám là chúng tôi tiêm, người nào ở xa có thể hẹn qua mạng. Thứ hai là rút ngắn các quy trình, chúng tôi tiêm trong ngày và đảm bảo việc phủ được vaccine với nguyên tắc phủ đủ 2 mũi trong lúc có bầu, nếu không đủ, chúng tôi sẽ tiêm cho phụ nữ sau sinh".

Thay vì tiêm định kỳ 1 tuần 1 buổi, giờ đây, để tránh tập trung đông người, bệnh viện tiến hành tiêm hàng ngày cho bất kỳ thai phụ nào có nhu cầu. Từ quy trình tư vấn, khám sàng lọc, tiêm chủng, khám thai sau tiêm đều được rút ngắn lại trong ngày.

Liên quan đến vấn đề an toàn của vaccine, PGS.TS Trần Danh Cường nhấn mạnh, vaccine ngừa COVID-19 không ảnh hưởng đến thai nhi và sau gần 1 tháng triển khai tiêm, chưa ghi nhận trường hợp nào gặp biến chứng từ vaccine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước