Tập trung khoanh vùng chặt chẽ để dập dịch ở Bình Dương

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/06/2021 13:49 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Cần thực hiện tập trung khoanh vùng thật nghiêm ngặt, chặt chẽ nhưng không thiết lập cách ly diện rộng, tránh ảnh hưởng lớn sản xuất và cuộc sống người dân.

Đây là yêu cầu của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với tỉnh Bình Dương trước nguy cơ dịch lây lan trong khu công nghiệp. Cuộc họp vừa diễn ra sáng nay (23/6) do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.

Bình Dương là khu kinh tế mở với 29 khu công nghiệp, 1,2 triệu lao động, (gấp 3 lần Bắc Giang). Theo nhận định của lãnh đạo Bộ Y tế, việc tuân thủ thực hiện giãn cách ở một số khu vực chưa thực sự nghiêm. Năng lực xét nghiệm còn thấp. Bộ Y tế đang hỗ trợ tăng cường cả xét nghiệm và điều trị. Liên quan đến truy vết, đại diện tổ thông tin yêu cầu cần xác định trọng tâm, trọng điểm trong xét nghiệm, không thực hiện dàn trải. Đặc biệt, người có dấu hiệu ho sốt bắt buộc phải khai báo y tế để có thể phát hiện sớm ca mắc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá tỉnh thực hiện phòng chống dịch tốt, khoanh vùng nhanh, gọn. Với đặc điểm nhà máy và nhà trọ xen kẽ, nguy cơ còn cao, nên các doanh nghiệp cần lưu ý sắp xếp, bố trí chia ca kíp khoa học, để nếu xảy ra tình huống có ca mắc, không phải phong tỏa, ngừng sản xuất toàn bộ nhà máy. Cần lập danh sách, điện thoại liên hệ của toàn bộ công nhân, đảm bảo phục vụ kịp thời cho truy vết. Đồng thời tập trung đầu mối xét nghiệm, để điều phối kịp thời, nhanh chóng nhất có thể.

Bộ Y tế kiểm tra phòng chống dịch tại Bình Dương và Đồng Nai Bộ Y tế kiểm tra phòng chống dịch tại Bình Dương và Đồng Nai

VTV.vn - Trong hôm nay (23/6) và ngày mai (24/6), Bộ Y tế sẽ đi kiểm tra gấp công tác phòng chống dịch COVID-19 tại hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước