Chìm tàu ở TP.HCM: Đã cứu được thuyền viên mất tích đầu tiên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/10/2015 13:59 GMT+7

VTV.vn - Lúc 11h30 ngày 31/10, lực lượng chức năng đã cứu được 1 thuyền viên của tàu Hoàng Phúc 18 bị chìm trên sông Soài Rạp, TP.HCM.

Tàu Hoàng Phúc 18 chở hàng xuất phát từ bãi Đá của cảng Cường Hưng, tỉnh Đồng Nai vào sáng 28/10. Khi ra đến cửa sông Soài Rạp, gặp sóng to gió lớn nên tàu quay trở lại vị trí phao số 5 neo đậu chờ thời tiết thuận lợi để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, đến tối 30/10, tàu bất ngờ bị sóng đánh mạnh vào mạn khiến cả con tàu bị chao đảo rồi lật nghiêng, chìm xuống sông.

Sau khi tai nạn xảy ra, 12 thuyền viên đã được xà lan LA 03771 cứu vớt an toàn, hiện một số người vẫn đang mất tích. Nhận được thông tin, 5h ngày 31/10, lực lượng cứu hộ với khoảng 40 người thuộc các lực lượng: Bộ đội biên phòng, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP. HCM, Kiểm ngư huyện Cần Giờ đã di chuyển ra khu vực tàu bị chìm.

Đến 9h cùng ngày, các lực lượng đã tiếp cận được vị trí tàu Hoàng Phúc 18 bị lật chìm và nhanh chóng triển khai các phương án cứu hộ, tìm kiếm người sống sót.

“Lúc 11h30, lực lượng cứu nạn đã đưa được 1 người ra khỏi tàu. Ngay sau đó, thuyền viên này đã được đưa lên tàu của Trung tâm cứu hộ cứu nạn Khu vực 3 để cấp cứu”, Đại tá Lê Ngọc Hùng - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết.

Hiện, các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang khẩn trương phối hợp, tổ chức tìm kiếm với hy vọng cứu sống được các nạn nhân mất tích còn lại. Các phương tiện, lực lượng được tăng cường để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn cũng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, tại khu vực tàu chìm thời tiết khá xấu, nước chảy xiết, gió lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước