Tết Ramưwan sum vầy của người Chăm ở Bình Thuận

Văn Giang, Phạm Việt-Thứ năm, ngày 23/03/2023 21:16 GMT+7

VTV.vn - Với người Chăm theo đạo Hồi giáo Bà ni thì Tết Ramưwan là dịp sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng nhất trong năm.

Xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận có hơn 1.300 hộ dân với hơn 11.000 nhân khẩu là đồng bào người Chăm. Hầu hết người Chăm ở đây theo đạo Hồi giáo Bà ni. Vì thế, xã Phan Hòa được xem là cái nôi lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Chăm Bà ni, trong đó có Tết Ramưwan.

Tết Ramưwan sum vầy của người Chăm ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Khi thực hiện lễ tảo mộ xong, gia đình sẽ sắm sửa bánh mứt, thịt, cá để cúng tổ tiên. Việc chuẩn bị này có sự chung tay của nhiều thành viên trong gia đình và xóm giềng, giúp sợi dây gắn kết giữa gia đình với cộng đồng ngày một bền chặt hơn.

Sau nghi thức cúng tổ tiên tại gia đình, các thầy cúng còn gọi là thầy Char trong trang phục truyền thống của người Chăm sẽ vào chùa hay các thánh đường để thực hiện việc chay niệm trong vòng một tháng. Nhờ cuộc sống ở các làng Chăm ngày càng khấm khá hơn đã giúp cho các chức sắc tôn giáo Chăm yên tâm tu tập, cầu nguyện trong thời gian dài.

Tỉnh Bình Thuận hiện có khoảng 40.000 người Chăm sinh sống. Đây là cộng đồng có nhiều nét văn hóa tín ngưỡng và các lễ hội độc đáo và Tết Ramưwan của người Chăm Bà ni là một minh chứng về sự độc đáo ấy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước