Thái Bình: Mưa lớn trên diện rộng

cuocsongthuongngay@vtv.vn-Thứ tư, ngày 24/06/2015 18:18 GMT+7

Tuyến phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình ngập sâu trong nước. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

VTV.vn - Tuy bão số 1 không đổ bộ trực tiếp nhưng vì nằm trong vùng mây dày nhất nên Thái Bình đã có mưa lớn trên diện rộng và là nơi có mưa lớn nhất toàn miền Bắc.

Với lượng mưa từ 100 đến trên 200mm, mưa lớn đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu và nuôi trồng thủy sản của các địa phương ven biển.

Ngay sau khi bão tan, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các huyện, thành phố chủ động các biện pháp tiêu thoát nước, vận hành các trạm bơm, huy động máy bơm dã chiến khoanh vùng để chống úng cục bộ. Đồng thời, tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ các lao động làm nghề biển, nghiêm cấm tuyệt đối không để trường hợp người dân nào, phương tiện tàu thuyền nào ra biển trong đêm nay (24/6).

Mưa lớn cũng đã gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến đường phố của tỉnh Thái Bình, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân .

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước