Thâm nhập cơ sở sản xuất thuốc diệt cỏ giả

Đình Hải-Thứ ba, ngày 10/10/2023 20:24 GMT+7

VTV.vn - Để việc sản xuất thuốc diệt cỏ giả không bị bại lộ, các công nhân không được tiếp xúc với người ngoài, phải ăn ở, sinh hoạt ngay trong xưởng.

Sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là loại hình kinh doanh có điều kiện đã được pháp luật quy định chi tiết. Tuy nhiên, do việc kiểm soát sản xuất lưu hành hiện nay còn bộc lộ một số sơ hở nên thời gian gần đây, một số đối tượng đã lợi dụng để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Hậu quả là cây trồng và môi trường bị ảnh hưởng, người dân bị thiệt hại, trong khi đó các đối tượng làm hàng giả thì thu lợi số tiền bất chính hàng tỷ đồng.

Thời gian qua, phóng viên của VTV đã thâm nhập vào một cơ sở sản xuất thuốc diệt cỏ giả tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Nằm sâu trong một khu nhà xưởng cho thuê tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, phía bên ngoài luôn đóng kín cửa. Bên trong là xưởng pha chế thuốc bảo vệ thực vật. Dưới sàn nhà ngổn ngang các thùng hóa chất, vỏ chai lọ và màng dán đóng chai. Phía trong cùng, một người đàn ông sang chiết hóa chất từ thùng lớn sang các chai nhỏ chứa thuốc diệt cỏ.

Ngay tại dây chuyển sang chiết, đầy rẫy các thùng hóa chất diệt cỏ không có tem nhãn của nhà cung cấp hoặc cảnh báo hóa chất nguy hiểm, một quy định bắt buộc đối với quy trình sản xuất các loại thuốc diệt cỏ. Hóa chất từ thùng lớn, qua các van nhựa sau đó chảy thẳng vào chai, dập màng co rồi xuất xưởng.

Thâm nhập cơ sở sản xuất thuốc diệt cỏ giả - Ảnh 1.

Không cần công nghệ hoặc kỹ sư hóa học pha chế, mỗi ngày xưởng sản xuất này đưa ra thị trường hàng trăm sản phẩm thuốc trừ cỏ.

Để đánh lừa người tiêu dùng và các lực lượng chức năng, trên mỗi thùng sản phẩm đều in các dòng chữ đạt tiêu chuẩn ISO trước khi xuất xưởng.

Đáng chú ý, trong các sản phẩm thuốc diệt cỏ này có chứa chất glyphosate, một loại hóa chất nguy hiểm đã bị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vào danh mục cấm sản xuất và kinh doanh.

"Chất glyphosate là chất diệt cỏ có chứa chất hóa học cực độc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng và tài nguyên môi trường. Các đối tượng đã lợi dụng tâm lý của người dân là mong muốn sử dụng sản phẩm có tính diệt cỏ mạnh, giá thành thấp để sản xuất hàng giả, kiếm lợi", Trung tá Phạm Hữu Tùng, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết.

Để việc sản xuất thuốc diệt cỏ giả không bị bại lộ, các công nhân không được tiếp xúc với người ngoài, phải ăn ở, sinh hoạt ngay trong xưởng, bên cạnh các thùng hóa chất độc hại. Việc mua bán, giao hàng cũng thông qua mạng xã hội và dịch vụ giao nhận shipper, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hàng tỷ đồng từ việc sản xuất thuốc trừ cỏ giả.

Điều tra việc nữ hộ lý bỏ thuốc diệt chuột vào xô thức ăn thừa tại phòng khám Điều tra việc nữ hộ lý bỏ thuốc diệt chuột vào xô thức ăn thừa tại phòng khám

VTV.vn - BVĐK Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, đơn vị đã cho nghỉ việc đồng thời chuyển toàn bộ chứng cứ liên quan đến việc một hộ lý bỏ thuốc diện chuột vào thức ăn thừa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước