Thanh Chương (Nghệ An) ngập sâu, người dân phải dùng thuyền để di chuyển

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/10/2020 16:33 GMT+7

VTV.vn - Thuyền là phương tiện được người dân sử dụng để di chuyển đồ đạc đến nơi cao ráo, đề phòng nước dâng thêm.

Nước lũ vẫn tiếp tục lên trên sông Lam trong tối 30/10. Khu vực thôn Minh Đức, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương vẫn bị ngập từ nửa mét đến gần 1 mét.

Thanh Chương (Nghệ An) ngập sâu, người dân phải dùng thuyền để di chuyển - Ảnh 1.

"Do mưa lớn trong hai ngày nên dọc sông Lam có gần 20 nhà bị ngập. Mưa lớn quá nên gây mất điện, mất nước, cuộc sống của người dân rất khó khăn" - ông Lê Văn Minh - Bí thư Chi bộ thôn Minh Đức, xã Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An - cho hay.

Thuyền là phương tiện được người dân sử dụng để di chuyển đồ đạc đến nơi cao ráo, đề phòng nước dâng thêm. Chịu ảnh hưởng trực tiếp do các thủy điện đồng loạt xã lũ từ khuya 29/10, nhiều xã ở huyện Thanh Chương bị ngập sâu trong lũ. UBND huyện Thanh Chương đã huy động lực lượng sơ tán hơn 800 hộ dân ở các xã ngập sâu và có nguy cơ sạt lở.

Thanh Chương (Nghệ An) ngập sâu, người dân phải dùng thuyền để di chuyển - Ảnh 2.

Đêm qua, nước trên sông Cả đã vượt báo động 2 hơn nửa mét. Nước vẫn tiếp tục đổ về các hồ chứa khiến các công trình thủy điện tiếp tục xả lũ. Nhiều tuyến đường ở Thanh Chương lên vùng núi bị sạt lở nghiêm trọng. Riêng Quốc lộ 46B bị sạt lở ở khu vực Rú Nguộc khiến đường bị tắt hoàn toàn. Nước lũ cũng đã cuốn trôi 1 cây cầu ở xã Thanh Sơn và 4 cầu tạm ở xã Thanh Mai, khiến giao thông tê liệt.

Thanh Chương (Nghệ An) ngập sâu, người dân phải dùng thuyền để di chuyển

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước