Thanh Hóa: 70% hộ dân bỏ làng đi làm ăn xa và các hệ lụy

Anh Thư, Ngọc Bích, Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/12/2015 09:50 GMT+7

VTV.vn - Tại xã Thiệu Giao (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), có tới 70% hộ đi làm ăn xa, gây nên nhiều hệ lụy, đặc biệt đối với những đứa trẻ.

Chuyện người dân ở các vùng nông thôn rời quê lên thành phố là chuyện không còn xa lạ ở các làng quê. Những người này ra đi để tìm cơ hội cho công việc mới với mức thu nhập cao hơn. Nhiều người đi làm ăn xa với hy vọng có được cuộc sống khấm khá hơn, có thể xây nhà, điều kiện tài chính khấm khá hơn để con cái có cơ hội học hành...

Tuy nhiên, tại xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có hơn 70% hộ dân rời quê đi làm ăn xa. Vấn đề trở nên phức tạp, đặc biệt đối với những đứa trẻ khi bố mẹ, người thân rời làng đi xa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước