Thanh Hóa: Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá, người dân kêu cứu vì ô nhiễm, mất an toàn

Nguyễn Quân-Thứ sáu, ngày 28/03/2025 09:06 GMT+7

Mỏ đá nổ mìn khai thác ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

VTV.vn - Hoạt động nổ mìn khai thác đá tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân.

Hàng chục hộ dân tại thôn Nam Sơn, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đang phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu trước tình trạng ô nhiễm và nguy hiểm do hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Cao Nguyên

Nhà nứt, bụi bặm, cuộc sống đảo lộn

Theo phản ánh của người dân, hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty Cao Nguyên diễn ra thường xuyên, gây ra tiếng nổ lớn làm rung chuyển nhà cửa. Bụi đá từ mỏ bay mù mịt, bao phủ cây cối, nhà cửa và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Tình trạng này kéo dài đã nhiều năm, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường.

Thanh Hóa: Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá, người dân kêu cứu vì ô nhiễm, mất an toàn - Ảnh 1.

Người dân cho rằng khoảng cách từ mỏ đá đến khu dân cư chưa đảm bảo

Tại căn nhà của ông Lê Xuân Hòa, cách mỏ đá của Công ty Cao Nguyên khoảng 200m, là một trong số 24 hộ dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ hoạt động khai thác đá. Thay vì di dời các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng đến nơi ở an toàn, phía công ty lại tự ý dựng một bức tường tôn cao khoảng 5m trước nhà ông Hòa. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ giúp giảm thiểu phần nào tác động của bụi đá, còn tiếng nổ mìn mỗi ngày vẫn khiến cả gia đình ông sống trong lo sợ và bất an.

"Mỗi đợt mìn nổ, căn nhà tôi rung chuyển dữ dội như động đất, bụi đá mù mịt bao trùm cả không gian. Tường nhà thì nứt toác, nền nhà cũng rạn vỡ. Sống trong cảnh này, gia đình tôi không dám chợp mắt, nơm nớp lo sợ nhà sập xuống bất cứ lúc nào", ông Hòa phẫn nộ kể lại.

Không chỉ gia đình ông Hòa, nhiều hộ dân khác trong khu vực cũng chịu chung cảnh khổ. Bụi đá từ quá trình khai thác phủ trắng cây cối, hoa màu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. "Chúng tôi liên tục bị ho, khó thở, mắt lúc nào cũng cay xè vì bụi", một người dân than phiền.

Thanh Hóa: Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá, người dân kêu cứu vì ô nhiễm, mất an toàn - Ảnh 2.

Làm ảnh hưởng tới đời sống người dân

Trước tình trạng trên, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền xã Xuân Phúc và các cơ quan chức năng yêu cầu có biện pháp can thiệp. Chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra và làm việc với doanh nghiệp, nhưng đến nay tình trạng nổ mìn vẫn tiếp diễn, ô nhiễm không giảm mà còn có dấu hiệu nghiêm trọng hơn.

"Chúng tôi cần một giải pháp dứt điểm, không thể để tình trạng này kéo dài mãi. Người dân ở đây không thể sống trong nỗi sợ hãi và ô nhiễm như thế này được nữa", một hộ dân bức xúc nói.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Mã Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Phúc (Như Thanh, Thanh Hóa) cho biết, một số nội dung phản ánh của công dân liên quan tới hoạt động của mỏ đá là có cơ sở. Chính quyền địa phương đã làm việc và yêu cầu doanh nghiệp chấp hành đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường trong quá trình khai thác.

Thanh Hóa: Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá, người dân kêu cứu vì ô nhiễm, mất an toàn - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng đã tiến hành đo đạc thực tế và xác định căn nhà của ông Lê Xuân Hòa vẫn nằm trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp được phép gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

UBND xã Xuân Phúc đã yêu cầu Công ty Cao Nguyên tiếp thu và cam kết có hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân thôn Nam Sơn và thôn Phúc Minh nói riêng, xã Xuân Phúc nói chung. Doanh nghiệp cũng phải giảm khối lượng nổ mìn, thường xuyên phun tưới nước chống bụi, che chắn xe cộ vận chuyển đất đá, khắc phục san lấp, vá ổ voi, ổ gà trên đường giao thông. Trường hợp công ty nổ mìn gây hư hỏng tài sản của nhân dân, phải bồi thường thỏa đáng.

Cũng theo ông Hùng, mới đây, kết luận thanh tra của tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ ra rõ những hạn chế, sai phạm trong quá trình khai thác của Công ty Cao Nguyên. Chính quyền yêu cầu doanh nghiệp phải khắc phục ngay các vi phạm, đồng thời có biện pháp bồi thường thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng.

Dù chính quyền đã vào cuộc, nhưng người dân vẫn mong muốn có biện pháp giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết, trả lại môi trường sống trong lành và an toàn cho cộng đồng.

Current Time0:00
/
Duration0:00
0:00

Video cảnh nổ mìn của công ty Cao Nguyên ảnh hưởng tới môi trường và đời sống người dân.

Kết luận thanh tra - Doanh nghiệp còn nhiều sai phạm

Được biết, ngày 27/12/2024, Kết luận thanh tra số 4224/UBND-TNMT của tỉnh Thanh Hóa đã phơi bày những hạn chế, sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động khai thác của Công ty Cao Nguyên. Chính quyền tỉnh đã yêu cầu doanh nghiệp phải khắc phục ngay lập tức các vi phạm, đồng thời có biện pháp bồi thường thỏa đáng cho những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu.

Cụ thể, Công ty Cao Nguyên đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết, không có biện pháp hiệu quả để kiểm soát bụi, tiếng ồn và rung chấn do nổ mìn. Việc vận chuyển đá cũng không đảm bảo an toàn giao thông, gây hư hỏng đường sá mà không có biện pháp khắc phục kịp thời.

Thanh Hóa: Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá, người dân kêu cứu vì ô nhiễm, mất an toàn - Ảnh 5.

Mỏ đá của công ty Cao Nguyên tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá.

Trước tình hình này, các cơ quan chức năng đã ra văn bản yêu cầu doanh nghiệp phải khắc phục ngay các sai phạm, đồng thời bồi thường thiệt hại nếu gây ảnh hưởng đến tài sản của người dân. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động của công ty.

Mặc dù chính quyền đã vào cuộc, người dân vẫn không khỏi lo lắng về hiệu quả thực tế của các biện pháp xử lý. Họ tha thiết mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường giám sát một cách chặt chẽ, đảm bảo doanh nghiệp thực sự tuân thủ cam kết, trả lại cho họ một môi trường sống trong lành và an toàn.

Tuy nhiên, người dân vẫn bày tỏ sự hoài nghi về tính khả thi của các biện pháp này. Họ lo sợ rằng, nếu không có sự giám sát chặt chẽ và liên tục, doanh nghiệp có thể sẽ tái phạm, và cuộc sống của họ sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Những rung chấn từ việc nổ mìn khai thác đá người dân cho là nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường, hư hại tài sản

"Lúc cơ quan chức năng đến đo độ rung chấn khi công ty thử nổ mìn thì chỉ như tiếng nổ của quả pháo. Còn khi không có giám sát, tiếng nổ của công ty vẫn rung chấn cả nhà" Ông Hòa cho biết thêm

Việc các hộ dân thôn Nam Sơn phải sống trong cảnh bất an, ô nhiễm do hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty Cao Nguyên cho thấy sự cần thiết của việc giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động khai thác khoáng sản. Hy vọng rằng, các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp mạnh mẽ, dứt khoát để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và đảm bảo môi trường sống trong lành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước