Tháo dỡ dải phân cách cao tốc để sang đường - Hành vi xem thường mạng sống!

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/04/2021 10:19 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân đã đập phá các dải phân cách trên đường cao tốc Liên Khương - Prenn để băng ngang qua đường.

Tại tỉnh Lâm Đồng, đường cao tốc Liên Khương - Prenn nối huyện Đức Trọng và TP Đà Lạt không cho xe máy và các loại xe thô sơ đi vào nhưng vẫn có nhiều người cố tình vi phạm.

Không chỉ vậy, nhiều người còn phá dải phân cách, cắt lưới rào chắn cao tốc để băng qua đường. Rất nguy hiểm nhưng tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần mà chưa có giải pháp xử lý triệt để.

Tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn dài hơn 19 km, đi qua 3 xã, 1 thị trấn của huyện Đức Trọng và gần 1 km của TP Đà Lạt. Cả hai chiều lên Đà Lạt và xuống huyện Đức Trọng đều có biển cấm xe máy, xe thô sơ. Nhưng dường như người dân không để ý hoặc bất chấp biển báo, ngang nhiên điều khiển phương tiện, thậm chí là chạy ngược chiều trên đường cao tốc. Nguy hiểm hơn, người dân còn đập phá các dải phân cách ở giữa để băng ngang qua đường.

Tháo dỡ dải phân cách cao tốc để sang đường - Hành vi xem thường mạng sống! - Ảnh 1.

Dải phân cách bị người dân lén lút đập phá

Hiện có khoảng 20 điểm trên cao tốc Liên Khương - Prenn đã bị người dân lén lút đập phá dải phân cách và cắt lưới rào thép để làm lối đi tắt. Chủ đầu tư, quản lý tuyến đường cao tốc này đã nhiều lần sửa chữa, rào chắn lại. Nhưng rào hôm trước thì hôm sau đã bị đập phá. Như tại vị trí Km 216 +50, vết bê tông bị đập phá còn rất mới.

Nhiều đoạn dài trên cao tốc Liên Khương - Prenn chưa có đường gom dân sinh nên người dân có nhà và đất sản xuất ven đường đã di chuyển sát lề bên phải theo hướng đi của mình, dù nguy hiểm nhưng có thể hiểu được. Còn hành vi phá hoại dải phân cách ở giữa để băng tắt qua đường là xem thường tính mạng của mình và người khác, cần có hình thức xử lý thích đáng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước