Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng cao cấp chắn biển Nha Trang

Thanh Nhã, Duy Hoàng-Thứ bảy, ngày 25/02/2023 17:03 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, khu nghỉ dưỡng Ana Mandra Nha Trang đã được tháo dỡ để di dời vào địa điểm mới.

Hiện nay, chủ đầu tư đang khẩn trương tháo dỡ các công trình còn tồn tại ở khu nghỉ dưỡng cao cấp Ana Mandra nằm ở phía đông đường Trần Phú Nha Trang. Việc tháo dỡ nhằm trả lại 28.000 m2 bãi biển và 10.000 m2 mặt nước biển để phục vụ cộng đồng theo chủ trương của tỉnh Khánh Hòa. 

Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng cao cấp chắn biển Nha Trang - Ảnh 1.

Resort Ana Mandra được xây dựng từ năm 1995. Cách đây 2 năm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định thu hồi đất do hết thời hạn cho thuê. Tỉnh Khánh Hòa cũng đã cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê đất để đầu tư xây dựng khu resort mới tại khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh. Hiện resort Ana Mandara mới đã đi vào hoạt động. 

Sau khi thu hồi, tỉnh Khánh Hòa sẽ giao các cơ quan chức năng tận dụng các công trình có sẵn trên khu đất để phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Mới đây, tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi hơn 21.000 m2 tại dự án công viên Phù Đổng để phục vụ cho mục đích công cộng. Đây cũng là phần diện tích có công trình chắn biển ở phía Đông đường Trần Phú Nha Trang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước