Tháo gỡ nút thắt để tro, xỉ thành vật liệu xây dựng cao tốc

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Thứ hai, ngày 20/03/2023 16:44 GMT+7

VTV.vn - Thực tế, tro, xỉ vẫn chưa được sử dụng nhiều, ngay cả trong khâu san lấp nền, dù rằng hàng loạt dự án cao tốc đang thiếu trầm trọng đất đắp.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đi vào hoạt động sớm nhất trong số các nhà máy nhiệt điện ở Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Cùng với sản lượng điện hàng năm gần 7,2 tỷ kWh là lượng tro, xỉ phát thải khoảng 1,3 triệu tấn.

Đến cuối năm ngoái, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã ký hợp đồng tiêu thụ tro xỉ với 7 đơn vị. Thế nhưng, trong thực tế, một lượng lớn tro xỉ vẫn phải đang lưu giữ tại bãi chứa.

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang thiếu 850 ngàn m3 đất đắp. Tiến độ dự án nguy cơ không kịp so với thời hạn đưa vào sử dụng là 30/4 năm nay. Dự án cao tốc này cũng ở địa bàn Bình Thuận, không quá xa Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Câu hỏi đặt ra: thay vì chôn lấp tro xỉ, tại sao không dùng tro xỉ thay cho đất đắp nền?

Năm ngoái, lượng tro xỉ phát thải từ 29 nhà máy nhiệt điện trên cả nước lên đến 16 triệu tấn và dự báo sẽ lên đến 20 triệu tấn vào năm 2025. Đến lúc này, lượng tro xỉ dùng làm vật liệu xây dựng chiếm chưa quá một nửa lượng tro xỉ phát thải và hiện vẫn còn tồn đến 48 triệu tấn.

Một khi tro xỉ thành vật liệu xây dựng thì sẽ giải quyết bài toán môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế, nhất là khi những nguồn vật liệu xây dựng lâu nay ngày càng thiếu hụt. Điều này là quá rõ ràng. Nhưng đến khi nào, tro xỉ mới được tiêu thụ mạnh để làm vật liệu xây dựng thì lại là điều chưa rõ ràng bởi vẫn còn đó những nút thắt chưa tháo gỡ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước