Thêm 2 địa phương hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip

N.M (t/h)-Thứ sáu, ngày 02/06/2023 06:11 GMT+7

VTV.vn - Sau Hà Nam và Hưng Yên, 2 tỉnh Thái Bình và Đắk Nông đã hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện.

Theo đó, Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện vào cuối tháng 5 vừa qua.

Thêm 2 địa phương hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip - Ảnh 1.

Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) là địa phương sớm về đích trong việc cấp cấp căn cước công dân tại các huyện, thành phố. Ảnh: Bộ Công an

Không chỉ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho công dân tại trụ sở, công an các địa phương còn tổ chức các tổ lưu động đến từng nhà hỗ trợ người già, người tàn tật.

Ngoài ra, công an tỉnh cũng thành lập 3 tổ công tác đi 11 tỉnh, thành trên cả nước để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và cài đặt định danh điện tử cho công dân là người Thái Bình.

Thêm 2 địa phương hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip - Ảnh 2.

Tổ công tác của Công an Đắk Nông lưu động cấp CCCD cho những công dân đi làm ăn xa, ít có điều kiện về quê. Ảnh: Bộ Công an

Tại Đắk Nông, 100% công dân đủ điều kiện cũng đã được cấp CCCD nhờ việc Công an tỉnh này mở chiến dịch cao điểm, huy động tối đa phương tiện, thiết bị máy móc và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống từng xã, phường, thị trấn, từng thôn, buôn, bản, từng khu dân cư để thu nhận hồ sơ CCCD.

Trước đó như VTV News đã đưa tin, Hưng Yên trở thành địa phương đứng thứ 2 trên cả nước, sau Hà Nam hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử với gần 400.000 tài khoản, đạt gần 70% kế hoạch.

Hiện nay, một số dịch vụ như khám chữa bệnh, đăng ký xe máy, ô tô, thủ tục thuế tại Hưng Yên được thuận lợi hơn cho người dân khi sử dụng căn cước công dân đã được kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Thêm 2 địa phương hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip - Ảnh 3.

Hà Nam là địa phương đầu tiên của cả nước đã triển khai thí điểm thành công quét CCCD gắn chip tại khu du lịch Tam Chúc ở huyện Kim Bảng.

Còn Hà Nam là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân đủ điều kiện.

Để có được kết quả trên, thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã có những cách làm sáng tạo, quyết liệt trong đó, lực lượng công an được huy động 100 quân số, làm việc cả ngày đêm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Hiện tỉnh Hà Nam đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân kích hoạt định danh điện tử để tiếp cận thêm nhiều tiện ích khác. Các mô hình ứng dụng mới cũng được đưa vào thử nghiệm tại một số địa phương trước khi nhân rộng ra toàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước