Cứu sống thêm 5 thuyền viên tàu cá sau 12 ngày mất tích

VTV News-Thứ sáu, ngày 22/07/2022 14:39 GMT+7

Tàu của Bộ đội Biên phòng Bình Thuận tìm kiếm tại khu vực tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Trưa 22/7, một tàu vận tải biển từ Ai Cập trên hành trình đi Trung Quốc đã vớt được thuyền thúng cùng 5 lao động may mắn sống sót của tàu cá BTh 97478 TS.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, đóng tại TP Vũng Tàu cho biết, khoảng 11h hôm nay (22/7), tàu BUFFALO (MMSI: 636021532) đang trên hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc đã phát hiện cứu được 5 thuyền viên của tàu BTh 97478 TS trên thuyền thúng đang trôi dạt ở vị trí cách TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 214 hải lý về phía Đông, cách Vũng Tàu Khoảng 344 lý về phía Đông Bắc. Hiện tại, sức khỏe của 5 thuyền viên đã ổn định.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III đã đề nghị tàu BUFFALO chuyển hướng hành trình về Nha Trang để bàn giao 5 thuyền viên.

Trong số những người được cứu có thuyền trưởng Bùi Văn Toàn, 50 tuổi. Bốn người còn lại gồm: Nguyễn Văn Mỹ (58 tuổi), Bùi Văn Vinh (42 tuổi), Lê Văn Dũng (36 tuổi) và Nguyễn Thành La (40 tuổi). Ông Nguyễn Thành La cho biết trên thúng chai trước đó có 8 người, nhưng có 3 người đã tử vong do kiệt sức sau nhiều ngày trôi dạt trên biển nên nhóm đã thả xuống biển.

Cứu sống thêm 5 thuyền viên tàu cá sau 12 ngày mất tích - Ảnh 1.

Vị trí tàu BUFFALO cứu được 5 thuyền viên tàu BTh 97478 TS trưa 22/7

Như vậy trong số 15 thuyền viên mất tích trên tàu cá bị nạn ngày 10/7, sau 12 ngày tìm kiếm, đến thời điểm này đã có 9 thuyền viên được cứu sống kỳ diệu và 6 thuyền viên tử vong (chưa tìm thấy thi thể).

Trước đó, 4 thuyền viên gồm: Hà Văn Tấn, sinh năm 1972, trú tại KP 3; Nguyễn Thành Luyến, sinh năm 1986, trú tại KP 4; Trần Theo, sinh năm 1967, trú tại KP 6 (Phường Phú Tài) và Trần Thuận Thanh, sinh năm 1968, trú tại KP 8, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết đã được cứu sống.

Tìm thấy 9/15 ngư dân Bình Thuận mất tích

Tàu cá BTh 97478 do chủ tàu Bùi Văn Toàn, 50 tuổi, trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng. Ông cùng 14 ngư dân ra khơi từ ngày 21/6.

Ngày 10/7, tàu đánh bắt ở vùng biển Trường Sa - DK1 thì mất liên lạc. Lúc tàu bị sự cố, các lao động chia nhau xuống 2 thuyền thúng (một thuyền thúng 7 người và một thuyền thúng 8 người). Do tàu chìm quá nhanh, mọi người chỉ kịp thoát thân lên thuyền thúng chứ không kịp mang theo lương thực hay nước uống.

Trên chiếc thuyền thúng thứ nhất có 7 người. 3 ngư dân trên thuyền thúng này được cho là đã tử vong. 4 người còn lại được một tàu cá Bình Định cứu sống vào chiều 19/7 và được đưa vào đất liền an toàn.

Chiếc thuyền thúng thứ 2 gồm 8 thuyền viên, trong đó có 3 người được cho là đã tử vong. 5 người còn lại đã được tàu BUFFALO cứu vào trưa nay. Tàu BUFFALO đang trên đường về Nha Trang để bàn giao các ngư dân.

Theo ông Phạm Hải Châu - Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã điều 1 tàu thuộc Quân chủng Hải quân đang hoạt động gần khu vực ra tổ chức tiếp nhận 5 nạn nhân từ tàu BUFFALO để đưa vào bờ. Dự kiến, đến 19h30 ngày 22/7 sẽ tiếp nhận nạn nhân, 17h ngày 23/7 sẽ đưa các nạn nhân về khu vực cảng của tỉnh Khánh Hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước