Thêm một số đối tượng, lĩnh vực được hoạt động trong tháng giãn cách tiếp theo tại TP Hồ Chí Minh

Thế Hà, Đắc Hiến-Thứ hai, ngày 16/08/2021 22:47 GMT+7

VTV.vn - Shiper là nhóm đối tượng được lưu thông để vận chuyển hàng hóa thiết yếu tại TP Hồ Chí Minh. Các cơ sở sản xuất bánh mì, bún, miến, cơm, phở... cũng được phép hoạt động.

Trong đợt giãn cách lần này, vẫn là tuân thủ chặt chẽ Chỉ thị 16 nhưng TP Hồ Chí Minh có một số điều chỉnh để phù hợp với tình hình. Trong đó, sẽ có thêm một số đối tượng đặc biệt được phép hoạt động trong thời gian giãn cách.

Trong đợt giãn cách từ nay đến 15/9, TP sẽ cho phép thêm một số một số nhóm đối tượng hoạt động vào ban ngày, từ 6h đến 18h gồm:

Thêm một số đối tượng, lĩnh vực được hoạt động trong tháng giãn cách tiếp theo tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TTXVN

- Shipper và nhóm đối tượng được lưu thông để vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Đặc biệt, các shipper sẽ được hoạt động liên quận huyện, chứ không bị hạn chế trong một địa bàn.

- Nhóm các cơ sở sản xuất thực phẩm như bánh mì, bún, miến, cơm, phở cũng được phép hoạt động.

- Nhóm các ngành nghề đặc thù như phòng khám tư nhân, các tổ chức hành nghề công chứng, phòng vé máy bay, các dịch vụ như bảo vệ, sửa chữa, ứng cứu hạ tầng thiết bị.

- Lĩnh vực bảo hiểm cũng được phép hoạt động ở công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết quyền lợi khách hàng.

Tuy nhiên, về cơ bản, trong 1 tháng giãn cách tiếp theo, nguyên tắc "Ai ở đâu, thì ở đó" vẫn được giữ nguyên, mọi người hạn chế ra đường, chỉ ra ngoài khi có lý do thực sự chính đáng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước