Thi công trạm bơm khiến ruộng ngập úng không thể canh tác

Sơn Hà, Phùng Sơn-Thứ sáu, ngày 26/08/2022 08:20 GMT+7

VTV.vn - Người dân xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ phản ánh từ khi công trình trạm bơm tiêu Sơn Tình thi công, nhiều diện tích lúa bị ngập úng không thể trồng trọt.

Nhiều hecta ruộng của người dân xã Phú Khê giờ đây mênh mông như một hồ nước khổng lồ. Nhiều người dân khẳng định, khu vực ruộng này thường xuyên bị ngập úng liên tục suốt nhiều năm qua.

"Ngập 3 năm nay rồi. Tôi có mẫu 3 mà 3 năm nay không được một hạt gạo nào, chỉ có nuôi bèo thôi. Khi nước rút cũng không được bao nhiêu'', ông Ngỗ Hữu Thường, khu Đoài Ngoài, xã Phú Khê cho biết.

Thi công trạm bơm khiến ruộng ngập úng không thể canh tác - Ảnh 1.

Theo ông Đỗ Hữu Hải, trưởng khu Đoài Ngoài, ruộng của nhiều hộ dân bị ngập từ khi thi công trạm bơm tiêu Sơn Tình. Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng tới sản xuất, sinh kế.

''Công ty Tự Lập thi công công trình trạm bơm tiêu Sơn Tình ảnh hưởng ngập lụt cho bà con nhân dân khu Đoài Ngoài nói riêng và nhân dân các khu trong xã nói chung. Trước đây, chúng tôi cấy 2 vụ nhưng  từ năm 2018 đến giờ không cấy được vụ nào''.

Theo ông Mỹ, nguyên kỹ sư thủy lợi, đơn vị thi công phải làm từng đoạn kênh dẫn nước. Mỗi đoạn khi thi công phải đắp các bờ bao chắn ngang dòng. Khi thi công xong phải phá các bờ bao để nước được lưu thoát tốt hơn, nhưng đây chỉ đập ra 1 khe nhỏ thậm chí có những chỗ vẫn còn giữa nguyên bờ bao. Nước phía trong bị chặn lại đang cao hơn bên ngoài khoảng 30cm. Có khoảng chục bờ bao đang ngăn dòng chảy tiêu thoát nước.

Dự án trạm bơm tiêu Sơn Tình do Sở Nông nghiệp Phú Thọ làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Tự Lập. Dự án có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2016 đến hết 2022, dự án triển khai nhằm đảm bảo tiêu thoát cho diện tích nông nghiệp của 16 xã của huyện Cẩm Khê.

Theo ban quản lý dự án, huyện Cẩm Khê vốn là vùng trũng, nhiều diện tích nông nghiệp thường xuyên bị ngập úng nên quan trọng nhất là phải nhanh chóng thi công xong dự án trạm bơm tiêu Sơn Tinh. Tuy nhiên, dự án này đang bị chậm tiến độ do thiếu vốn, mới bố trí được 300/400 tỷ đồng. Thứ hai, vị trí quan trọng nhất là cống tiêu thoát ra ngoài sông chưa thể thi công do chưa giải phóng xong mặt bằng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước