Thí điểm xe đạp công cộng tại TP Hồ Chí Minh, giá 10.000 đồng/giờ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/12/2020 06:42 GMT+7

Các bạn trẻ thích thú trải nghiệm xe đạp công cộng tại trung tâm thành phố. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm xe đạp công cộng tại quận 1 và quận 3 trong 1 năm.

Cụ thể, sẽ có khoảng 390 xe bố trí ở 43 điểm tại quận 1 và nơi tổ chức làn ưu tiên xe bus trên đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, quận 3.

Xe đạp sử dụng là loại xe có tính năng định vị GPS, có gắn khóa thông minh, đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng hoặc bluetooth trên di động. Giá vé thí điểm là 10.000 đồng/giờ.

Trong giai đoạn thí điểm, xe đạp sẽ sử dụng làn đường chung. Hiện một số tuyến đường trung tâm như Hàm Nghi, Pasteur đã có hai bên làn đường 1,5 m có thể thiết kế thành làn đường cho xe đạp. Từ kết quả thí điểm, Sở GTVT sẽ nghiên cứu mở mới hoặc mở rộng đường phải có đường dành cho xe đạp.

Mạng lưới xe đạp sẽ giúp kết nối người dân đến trạm xe bus thuận tiện hơn.

Xe đạp công cộng liệu có khả thi? Xe đạp công cộng liệu có khả thi?

VTV.vn - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa trình UBND TP đề xuất thí điểm xe đạp công cộng Mobike trên địa bàn thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước