Thiện nguyện rất đáng quý, nhưng chỉ khi an toàn mới cứu được người khác

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/10/2020 19:19 GMT+7

VTV.vn - Tấm lòng thiện nguyện của người dân cả nước hướng về miền Trung là rất đáng trân trọng. Nhưng chỉ khi an toàn với lũ, chúng ta mới có thể cứu được người khác!

Làm từ thiện thế nào cho đúng?

Thiện nguyện rất đáng quý, nhưng chỉ khi an toàn mới cứu được người khác - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn: Tấm lòng của mọi người rất đáng quý, nhưng từ thiện phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương để tránh nguy hiểm cho chính bản thân.

Trong lúc này, tại vùng lũ, công tác cứu trợ cũng đang được triển khai khẩn trương, đưa nhu yếu phẩm đến tận tay người dân bị ảnh hưởng. Thế nhưng, cứu trợ bằng cách nào, bằng hình thức ra sao để thực sự hiệu quả và an toàn cho cả những người đi cứu trợ - đó là câu hỏi được phóng viên VTV đặt cho Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn - Chỉ huy trưởng, Trung tâm quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc Phòng.

Chia sẻ với VTV, ông Nguyễn Ngọc Sơn cho hay, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng, lực lượng cứu trợ đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng địa phương để tiếp cận với các vị trí bị chia cắt tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị… để kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm tới cho bà con vùng lũ. Bên cạnh đó, công tác cứu hộ các nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3 vẫn đang gấp rút được tiến hành.

Nói về tấm lòng của người dân cả nước hướng về miền Trung, ông Nguyễn Ngọc Sơn nhận định: "Tấm lòng thiện nguyện của các tổ chức và cá nhân là rất đáng quý. Tuy nhiên, việc tổ chức từ thiện phải được thực hiện hết sức chặt chẽ vì tình hình thời tiết rất nguy hiểm.

"Đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, cần liên hệ với các cơ quan chức năng có trách nhiệm ví dụ ủy ban nhân dân tỉnh, hoặc các đơn vị kết nối với lực lượng tại hiện trường để tránh rủi ro về tài sản, thậm chí tính mạng cho những người đi làm từ thiện".

Độc giả hảo tâm có thể ủng hộ người dân vùng lũ tại những địa chỉ sau:

1) Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Số tài khoản: 124 02 02 005 348

Tại Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Việt Nam

Hoặc ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Số 82 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Cơ quan Đại diện phía Nam tại địa chỉ: Số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM

2) Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các tỉnh, thành phố:

- Thời gian ủng hộ: 13/10 - 12/12

- Tên tài khoản: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

- Số tài khoản: 124 02 02 005 348

- Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Việt Nam

Hoặc ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Số 82 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tấm lòng người dân cả nước hướng về miền Trung

Cả nước lúc này đang hướng về miền Trung. Hầu như ai cũng muốn góp một chút ít vật chất của bản thân để gửi cho những người dân đang trong cảnh màn trời chiếu nước.

Nhóm thiện nguyện Khơi ấm mùa đông dành tặng 500 suất quà với những vật dụng hết sức cần thiết như dầu gió, nước uống, lương khô, thậm chí cả bỉm tã cho trẻ nhỏ. Đặc biệt là những chiếc áo phao sẽ được trao cho bà con vùng lũ. Ngay trong tối 19/10, nhóm sẽ lên đường vào Quảng Trị. Tuy nhiên, thay vì 30 người lên đường như dự định, hiện kế hoạch đã thay đổi để an toàn đặt lên hàng đầu.

Một nhóm thiện nguyện khác của chị Hà từ Hà Nội vào Hà Tĩnh đã 4 ngày nay. Hàng chục tấn hàng cứu trợ như nước ngọt, cơm, thuốc đau bụng... liên tục được chuyển đến người dân. Sau những ngày trực tiếp đến các điểm ngập úng, nhóm của chị vẫn tiếp tục cứu trợ người dân, nhưng kế hoạch đi lại đã thận trọng hơn.

Giữa cơn hoạn nạn, mỗi người có những cách đóng góp khác nhau, tùy khả năng, thế mạnh của mình. Trong khi đó, các thành viên CLB xe bán tải địa hình Việt Nam đã cùng nhau vận chuyển 10 chiếc xuồng hơi từ Hà Nội và Huế và Quảng Trị. Gần 100 người nhờ có các anh đã di chuyển được đến nơi an toàn. Cùng với đó, nhiều hàng hóa cứu trợ khác đã đến được tay bà con. Dù có chứng chỉ và hàng chục năm kinh nghiệm cứu trợ, các thành viên CLB vẫn phải có các phương án kỹ lưỡng bởi thực tế luôn ẩn chứa những tình huống bất ngờ.

Đêm nay, những chuyến xe từ nhiều vùng miền cả nước sẽ tiếp tục tiến về miền Trung. Nghĩa đồng bào trong những lúc hoạn nạn này thực sự đáng quý. Nhưng trên hết, người đi cứu trợ phải bình tâm, đủ thông tin từ lực lượng chức năng và bảo hộ cho bản thân thật tốt. Khi an toàn với lũ, chúng ta mới cứu được những người khác!

Tấm lòng người dân cả nước hướng về "rốn lũ" miền Trung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước