Thiếu đất san lấp phục vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Bộ GT- VT 'cầu cứu' Chính phủ

Thanh Phong-Thứ sáu, ngày 10/03/2023 12:14 GMT+7

VTV.vn -Bộ GT-VT vừa kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ bố trí cuộc họp khẩn để tháo gỡ khó khăn trong việc thiếu đất nền san lấp cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo Bộ GT-VT, thực hiện thủ tục cấp phép các mỏ đất cho dự án theo cơ chế đặc thù tại các Nghị quyết số 60 và 133 của Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ, cấp phép các vị trí thực hiện các dự án hạ cốt nền, cải tạo đất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả cây trồng. Thời hạn thực hiện các dự án này đến ngày 31/12/2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, điều kiện thời tiết bất lợi, khan hiếm vật liệu đắp nền (thủ tục cấp phép khai thác theo quy định mất nhiều thời gian) ảnh hưởng đến tiến độ, dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây phải gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu đến ngày 30/4/2023.

Thiếu đất san lấp phục vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Bộ GT- VT cầu cứu Chính phủ - Ảnh 1.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đang bị thiếu hụt khoảng 620 ngàn m3 đất đắp nền đường đường gom dân sinh, đường song hành, đường dẫn các đầu cầu vượt qua đường.

Để hoàn thành dự án, các nhà thầu đã trình UBND tỉnh Đồng Nai xin gia hạn thời gian khai thác vật liệu đất dôi dư nhưng chưa được tỉnh chấp thuận, do Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho dự án giao thông quan trọng quốc gia. Nếu chờ kết luận chính thức của Thanh tra Chính phủ mới xem xét việc gia hạn sẽ mất thời gian ít nhất khoảng 1 tháng, do đó Bộ GT-VT kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ bố trí cuộc họp gồm: Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ GT-VT và các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét việc gia hạn các vị trí hạ cốt nền, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các gói thầu trước ngày 30-4-2023 theo yêu cầu.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long (đơn vị được Bộ GT-VT giao làm chủ đầu tư dự án), khối lượng đất đắp đã khai thác từ các dự án hạ cote nền, cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi đất dôi dư sử dụng làm vật liệu san lấp đến nay đã cơ bản đáp ứng nhu cầu về đất đắp trong quá trình thi công tuyến chính của dự án qua địa bàn Đồng Nai. Tuy nhiên, khó khăn phát sinh hiện nay là việc thi công các hạng mục khác của dự án gồm: đường gom dân sinh, đường song hành, đường dẫn các đầu cầu vượt qua đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đang bị thiếu hụt khoảng 620 ngàn m3 đất đắp nền đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước