Thiếu nguồn máu dự trữ sau giãn cách xã hội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/09/2020 19:10 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các hoạt động hiến máu cộng đồng ở Đà Nẵng thời gian qua đã không thể tổ chức được.

Để chủ động đảm bảo lượng máu dự trữ cho khám chữa bệnh, nhiều bệnh viện tại Đà Nẵng đã phối hợp cùng các câu lạc bộ tình nguyện đang tăng cường tuyên truyền, kêu gọi người dân tham gia hiến máu.

Để phục vụ nhu cầu cứu chữa người bệnh, nhiều bệnh viện đã phải huy động nguồn máu của nhân viên y tế, người thân của bệnh nhân. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố cũng đang phối hợp cùng các câu lạc bộ hiến máu kêu gọi người dân thành phố, nhất là lực lượng Đoàn viên thanh niên thực hiện tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, hiến máu cứu người.

Tại các bệnh viện, khu vực lấy máu được bảo đảm giãn cách và phòng chống nhiễm khuẩn.

Tuổi trẻ hiến máu tình nguyện chống dịch COVID-19 Tuổi trẻ hiến máu tình nguyện chống dịch COVID-19

VTV.vn - Theo ước tính, từ ngày 20/8 đến nay, đã có hơn 500 lượt cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia hiến máu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước