Thời tiết ngày 14/7: Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa dông

VTV News-Thứ tư, ngày 14/07/2021 07:06 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo dự báo, nền nhiệt miền Bắc hôm nay sẽ tương đương ngày hôm qua (13/7). Các thành phố như Hà Nội, Ninh Bình, Việt Trì, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ đều dao động từ 32-34 độ. Đáng chú ý, trời lại nhiều mây hơn khiến lượng ẩm trong không khí luôn cao trên 64%. Sự cộng hưởng giữa nhiệt độ và độ ẩm làm cảm nhận về cái nóng cao hơn nhiều.

Ở miền Trung hôm nay nắng nóng. Nhiệt độ các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế khoảng 32-34 độ. Từ Đà Nẵng trở vào Phan Thiết 32-34 độ. Đến chiều tối, phía Nam như Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết sẽ có mưa dông.

Tây Nguyên và Nam Bộ sáng nắng, chiều mưa dông. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi ở Nam Bộ sẽ từ 32-35 độ, còn Tây Nguyên dịu hơn 29-32 độ. Về chiều, trời chuyển mưa dông nhiều nơi. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/7:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước