Thời tiết thất thường, người cao tuổi nhập viện tăng

Quỳnh Anh-Thứ bảy, ngày 18/06/2022 07:48 GMT+7

VTV.vn - Sự thất thường của thời tiết đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của nhiều người cao tuổi, đặc biệt là người có sẵn những bệnh lý nền.

Những ngày gần đây, chân của bà Trần Thị Hợi đau nhức liên tục nhất là hôm nào nắng mưa thất thường, phần đầu gối lại càng sưng tấy khiến việc đi lại của bà Hợi gặp nhiều khó khăn. Đáng nói, tình trạng này bà chưa từng gặp trước đó, chỉ 1 tháng trở lại đây thì xuất hiện và ngày càng nặng.

''Đầu gối sưng to lên. Thời tiết năm nay khắc nghiệt nên lại càng đau hơn, đi lại khó khăn'', bà Hợi cho hay.

Thời tiết thất thường, người cao tuổi nhập viện tăng - Ảnh 1.

Còn ông Nguyễn Văn Phấn vốn đã có tiểu sử tăng huyết áp tới hơn 190 và phải điều trị hàng ngày. Nhưng sau một thời gian thuyên giảm thì thời tiết gần đây đã khiến tình trạng bệnh của ông bất ổn, huyết áp lại tăng cao trở lại.

Chỉ tính riêng tại Khoa Khám bệnh B, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, mỗi ngày có khoảng từ 400-500 bệnh nhân tới khám, so với trước dịch tăng khoảng 20%, so với cùng kỳ năm 2021 tăng tới 50%. Đặc biệt với những người có bệnh lý nền khi vào viện đều cho thấy tình trạng có chuyển biến nặng lên.

Dự báo thời gian tới sẽ còn tiếp tục có những đợt nắng nóng, mưa dông diện rộng, người cao tuổi cần lưu ý trong sinh hoạt hàng ngày để bảo đảm sức khỏe. Nếu có hiện tượng như đau đầu, hoa mắt chóng mặt, sốt, huyết áp tăng, khó thở cần được đưa đến cơ sở y tế sớm nhất, tránh can thiệp khi đã biến chứng nặng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước