Thông báo khẩn truy tìm người liên quan đến BN2910 đi từ TP Hồ Chí Minh đến Long An

QC. (Tổng hợp)-Chủ nhật, ngày 02/05/2021 12:53 GMT+7

Một trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. (Ảnh minh họa: Bộ Y tế)

VTV.vn - Sở Y tế tỉnh Long An vừa có thông báo khẩn về việc truy tìm những người có liên quan đến bệnh nhân 2910 đi từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh.

Qua quá trình truy vết liên quan đến bệnh nhân 2910, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, có người đi cùng trên chuyến bay VJ133, sau đó về tỉnh Long An bằng xe khách mang biểm kiểm soát 62P-01463 từ TP Hồ Chí Minh đến huyện Vĩnh Hưng.

Có 16 hành khách đã đi xe khách này, rời TP Hồ Chí Minh lúc 16h ngày 27/4 tại điểm đón khách số 1005, đường Nguyễn Trãi, TP Hồ Chí Minh theo lộ trình đi qua Bến Lức, Quốc lộ 62 đến thị xã Kiến Tường, huyện Vĩnh Hưng và huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Xe đến huyện Vĩnh Hưng vào khoảng 17h cùng ngày.

Sở Y tế tỉnh Long An thông báo khẩn, theo đó các hành khách đi trên chuyến xe này liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hưởng dẫn theo dõi sức khỏe.

Thông báo khẩn truy tìm người liên quan đến BN2910 đi từ TP Hồ Chí Minh đến Long An - Ảnh 1.

Thông báo của Sở Y tế tỉnh Long An về việc tìm kiếm những người liên quan đến bệnh nhân 2910 tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Bộ Y tế)

Liên quan đến dịch COVID-19, Thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả người dân khi quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngày 2/5, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục ra Công điện số 05/CĐ-UBND về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Nội dung công điện nêu rõ: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong những ngày vừa qua, từ ca bệnh dương tỉnh SASR-CoV-2 sau khi kết thúc cách ly tập trung đã lây lan ra nhiều tỉnh/thành phố khác trong đó có Hà Nội, đến nay thành phố đã ghi nhận 03 trường hợp dương tính với virus SASR-CoV-2 từ ổ dịch này.

Dự kiến, trong thời gian tới, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, sẽ có lượng lớn người dân từ các địa phương về Hà Nội và người Hà Nội đi nghỉ lễ trở lại thành phố, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Tính từ 18h ngày 1/5 đến 6h ngày 2/5, Việt Nam tạm thời không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Hiện tổng số ca mắc ở nước ta vẫn là 2.942 trường hợp.

Tính đến 16h ngày 1/5, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố cho 511.435 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội.

TP Hồ Chí Minh phong tỏa nơi ở của bệnh nhân 2910 TP Hồ Chí Minh phong tỏa nơi ở của bệnh nhân 2910

VTV.vn - Khu vực nhà trọ của bệnh nhân 2910 tại địa chỉ 20 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, đã được cách ly nghiêm ngặt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước