Thông xe nhánh 1 cầu Bưng giảm ùn tắc ở cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh

Quỳnh Chi (T/h)-Chủ nhật, ngày 05/12/2021 14:07 GMT+7

Nhánh 1 cầu Bưng được chính thức thông xe vào sáng 5/12. (Ảnh: Báo Người lao động)

VTV.vn - Sáng 5/12, nhánh 1 công trình xây dựng cầu Bưng ở TP Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào hoạt động sau 4 năm thi công.

Công trình xây dựng mới cầu Bưng có tổng mức đầu tư 515 tỷ đồng, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP Hồ Chí Minh, nối liền quận Bình Tân và quận Tân Phú trên tuyến đường Lê Trọng Tấn.

Cầu bắc qua kênh Tham Lương với tổng chiều dài 555m, trong đó, thân cầu dài 207m, phần đường dẫn và xây dựng đường dân sinh ở hai bên cầu dài 630m. Nhánh 1 cầu Bưng rộng 11 m, hiện cho ô tô, xe máy chạy hai chiều. Khi được đưa vào sử dụng, nhánh 1 cầu Bưng sẽ góp phần giảm tải giao thông cho đường Lê Trọng Tấn. Do khu vực này có nút thắt cổ chai nên thường xuyên kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Thông xe nhánh 1 cầu Bưng giảm ùn tắc ở cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Chủ tịch TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại lễ thông xe. (Ảnh: Báo Người lao động)

Cầu Bưng mới khi khai thác sẽ thay thế cầu cũ nhỏ hẹp đã xuống cấp, giúp giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực và góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thuận lợi vận chuyển, giao thương hàng hóa cửa ngõ Tây Bắc thành phố.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (TCIP - chủ đầu tư), cho biết, cầu Bưng mới bắt đầu được thi công vào tháng 7/2017. Một năm sau, công trình tạm ngừng do vướng giải phóng mặt bằng. Năm 2019, dự án tái khởi động nhưng tiếp tục dừng khi TP Hồ Chí Minh giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19.

Công trình bắt đầu thi công trở lại từ đầu tháng 10 dù chưa được bàn giao toàn bộ mặt bằng phía quận Tân Phú. Chủ đầu tư sau đó phối hợp các đơn vị liên quan điều chỉnh giải pháp xây dựng, phương án di dời hạ tầng kỹ thuật để thi công hoàn thành nhánh cầu.

Thông xe nhánh 1 cầu Bưng giảm ùn tắc ở cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Xe cộ bắt đầu lưu thông trên nhánh cầu 1 vào sáng 5/12. (Ảnh: Báo Người lao động)

Có mặt tại lễ thông xe nhánh 1 cầu Bưng, Chủ tịch UBND P Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi biểu dương tinh thần và trách nhiệm vượt khó của tập thể cán bộ, nhân viên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án cùng tư vấn giám sát, nhà thầu thi công. Đây là công trình giao thông đầu tiên hoàn thành sau thời gian thành phố khôi phục các hoạt động sau đại dịch, có ý nghĩa lớn, mang lại tín hiệu vui cho người dân thành phố.

Dự kiến, nhánh 2 cầu Bưng sẽ được khởi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Lễ thông xe nhánh 1 cầu Bưng mở đầu cho 10 công trình khác sẽ được hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân TP Hồ Chí Minh trước Tết Nguyên đán 2022.

Nhiều công trình giao thông ở TP Hồ Chí Minh gấp rút hoàn thành Nhiều công trình giao thông ở TP Hồ Chí Minh gấp rút hoàn thành

VTV.vn - Sau thời gian tạm ngưng do dịch COVID-19, 40 gói thầu thuộc 22 dự án giao thông trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh đã được thi công trở lại vào đầu tháng 10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước