Thủ đoạn chia lô, bán đất rừng phòng hộ Phú Quốc trái phép ngày càng tinh vi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/07/2015 09:54 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, nhiều hộ dân tại Phú Quốc đã ồ ạt bán đất ruộng, đất rừng, gây nên cơn sốt đất tại đây.

Theo ghi nhận, đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm tại Phú Quốc hiện cũng có giá lên tới 15-20 triệu đồng/m2. Giá đất tăng cao, người dân Phú Quốc không chỉ bán hết đất của gia đình, mà còn lấn chiếm đất rừng phòng hộ, để chuyển nhượng sang bán trái phép thu lợi bất chính.

Thực trạng đất rừng phòng hộ bị xẻ thịt khoanh ô, liên tiếp trồng cây mới hoặc để đất trống, cắm cột đá xác lập chủ quyền và cất nhà tạm đang diễn biến rất phức tạp tại Phú Quốc. Lợi dụng ban đêm hoặc thời tiết mưa bão hay ngày nghỉ, các đối tượng đã lén lút vào rừng thực hiện hành vi bao chiếm, phá rừng.

Tinh vi hơn, những đối tượng này còn phân công những người túc trực, nhằm khi phát hiện đoàn tuần tra sẽ lập tức thông tin cho nhau qua điện thoại di động và rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, Đội ngũ cán bộ hạt kiểm lâm Phú Quốc còn mỏng, địa bàn lâm phần rộng, phức tạp nên công tác quản lý rừng, tuần tra gặp nhiều khó khăn.

Hiện những khu vực đang là điểm "nóng" bao chiếm rừng phòng hộ phức tạp tại Phú Quốc là phía Nam đảo Phú Quốc, khu vực Dương Tơ, An Thới.

Để lý giải vì sao thực trạng rừng phòng hộ tại Phú Quốc bị khoanh ô bán trái phép, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Phú Quốc: Giá đất tăng cao ngất ngưởng Phú Quốc: Giá đất tăng cao ngất ngưởng

VTV.vn - Thời điểm cuối năm 2014 và hơn 6 tháng đầu năm nay, cơn sốt giá đất trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang diễn biến hết sức phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước