Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hành động nhanh và quyết liệt để dập dịch

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/01/2021 20:36 GMT+7

Kiểm tra thân nhiệt cho người vào địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại chốt kiểm soát dịch bệnh xã Lâm Thao, huyện Lương Tài. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, cần bảo đảm phát hiện nhanh hơn, hành động nhanh và quyết liệt hơn để dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất.

Trong kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp tối 29/1 của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phải bám sát tình hình, chuẩn bị nhanh các kịch bản, tình huống và giải pháp để chủ động để ứng phó hiệu quả, thành công với "làn sóng mới" lây nhiễm COVID-19.

Để đối phó với biến thể mới của virus gây bệnh COVID-19 có tốc độ lây lan nhanh, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm các phương châm, chiến lược, biện pháp phòng chống dịch, trong đó:

- Tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là; tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm "chống dịch như chống giặc"; thực hiện nghiêm chiến lược "lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả".

- Bám sát tình hình, chuẩn bị nhanh các kịch bản, tình huống, giải pháp để chủ động ứng phó hiệu quả, thành công với "làn sóng mới" lây nhiễm COVID-19, bảo đảm phát hiện nhanh hơn, hành động nhanh và quyết liệt hơn để dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất.

- Trước mắt tập trung dập thành công 2 ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh và ngăn chặn việc lây lan ở Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương khác trước Tết Nguyên đán, lấy đó là một thành tích quan trọng chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đối với các địa phương có người mắc COVID-19, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Bộ Y tế và quyết định phạm vi khoanh vùng thực hiện giãn cách xã hội đối với các khu vực có nguy cơ cao, bảo đảm yêu cầu phòng ngừa dịch bệnh, ưu tiên bảo vệ sức khỏe nhân dân và thực hiện "mục tiêu kép", hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, nhất là trong dịp Tết nguyên đán. Đồng thời khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch triệt để, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung trong thời gian 21 ngày.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, lãnh đạo tỉnh cần đặc biệt quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, cung ứng hàng hóa, lương thực, sinh phẩm y tế, bảo đảm cho nhân dân được đón Tết Nguyên đán an toàn, đầy đủ, vui tươi; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp Nhà nước và hợp tác xã, tập đoàn kinh tế tư nhân, bảo đảm việc cung ứng hàng hóa, tiêu thụ nông sản, sản phẩm hàng hóa (kể cả giải cứu nông sản cho bà con nông dân trong vùng cách ly).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng chống dịch; hạn chế tối đa các hoạt động có tập trung đông người, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó cho dừng một số hoạt động tập trung đông người không cần thiết, đi cùng với vận hạn chế số người tham gia đám cưới, lễ tang.

Các địa phương phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế); đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định; tổ chức xét nghiệm ngay các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp trong cộng đồng, nhất là tại các bệnh viện, đặc biệt là tại các bệnh viện Trung ương.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương bảo đảm mua sắm vật tư, thiết bị phòng dịch cần thiết, kịp thời. Còn ngành y tế bám sát tình hình, chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư... cho phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng được ban hành cách đây 2 ngày, đồng thời hỗ trợ các địa phương có dịch tăng tốc truy vết, xây dựng kế hoạch, phương án xét nghiệm, tổ chức và điều phối xét nghiệm trên diện rộng, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm và điều trị những bệnh nhân nặng vượt quá khả năng xử lý của địa phương. Bộ Y tế kích hoạt hệ thống bệnh viện dã chiến và đào tạo tập huấn lại cho các nhân viên y tế, bảo đảm năng lực của hệ thống y tế sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh.

Bộ Y tế được giao sớm trình Thủ tướng phương án sản xuất, mua vaccine phòng COVID-19 theo phương châm kết hợp kinh phí ngân sách Nhà nước và xã hội hóa; khẩn trương thực hiện việc mua sắm vật tư, sinh phẩm bằng ngân sách Nhà nước bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng; tiếp tục duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ thông tin về phòng, chống dịch bệnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt việc cách ly; không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung; ưu tiên dành các cơ sở của quân đội làm nơi cách ly tập trung. Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng giải quyết địa điểm cách ly cho tỉnh Hải Dương.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thủy; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hoạt động nhập cảnh trái phép gây nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

UBND các tỉnh, thành phố được Thủ tướng giao rà soát tất cả trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn; huy động các lực lượng và đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để kịp thời phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, coi người nhập cảnh trái phép như người nghi nhiễm bệnh để áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Về việc mua sắm vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch trong trường hợp khẩn cấp, Thủ tướng đồng ý cho vận dụng Điều 26 Luật Đấu thầu; giao Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo cấp ủy cùng cấp và quyết định, bảo đảm kịp thời, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Bộ Công Thương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo việc sản xuất, bảo đảm vật tư, thiết bị, sinh phẩm cần thiết, trong đó có khẩu trang cho phòng chống dịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí cùng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục thông tin để nhân dân đề cao cảnh giác, thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế; đồng thời khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết, nhất là Bluezone, và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch; đẩy mạnh thanh toán điện tử và làm việc trực tuyến.

Thủ tướng giao Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chỉ đạo các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí tiếp tục việc thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh để người dân chủ động tiếp tục thực hiện đầy đủ những biện pháp phòng chống dịch, nhưng không để xuất hiện tâm lý hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Quyết tâm dập dịch trong 8 ngày tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Quyết tâm dập dịch trong 8 ngày tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không lãng phí một giờ phút nào để khoanh vùng, dập dịch Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không lãng phí một giờ phút nào để khoanh vùng, dập dịch Thủ tướng: Xử lý nghiêm, kể cả hình sự với các cá nhân, tổ chức vi phạm phòng dịch Thủ tướng: Xử lý nghiêm, kể cả hình sự với các cá nhân, tổ chức vi phạm phòng dịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước