Thừa Thiên - Huế mưa lớn trở lại

Tùng Thư (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 16/10/2020 18:15 GMT+7

Mưa lớn tiếp diễn tại khu vực lân cận Thủy điện Rào Trăng 3.

VTV.vn - Trong 10 tiếng vừa qua, tại khu vực lân cận Thủy điện Rào Trăng 3 là xã Phong Mỹ và xã Phong Bình ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế, lượng mưa đo được từ 117 - 252 mm.

Dự báo 5 ngày tới, Thừa Thiên - Huế tiếp tục nằm trong vùng mưa to. Tổng lượng mưa ước tính lên tới 400 - 700 mm, có nơi trên 800mm. Mưa dồn dập, lũ trên các sông sẽ dâng cao trở lại.

Theo dự báo, ngay đêm 16/10 và sáng 17/10, mực nước trên sông Bồ và sông Hương đều sẽ dâng thêm 70 - 80 cm, lên trên báo động 2, dưới báo động 3.

Ngập lụt sẽ gia tăng, đồng thời có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà và Phong Điền.

Thừa Thiên - Huế mưa lớn trở lại - Ảnh 1.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền di dời dân vùng thấp trũng lên vùng cao. Ảnh: TTXVN

Thừa Thiên - Huế mưa lớn trở lại - Ảnh 2.

Ảnh: TTXVN

Thừa Thiên - Huế mưa lớn trở lại - Ảnh 3.

Ảnh: TTXVN

Thừa Thiên - Huế mưa lớn trở lại - Ảnh 4.

Ảnh: TTXVN

Thừa Thiên - Huế mưa lớn trở lại - Ảnh 5.

Nhiều tuyến đường sạt lở do mưa lớn. Ảnh: TTXVN

Thừa Thiên - Huế mưa lớn trở lại - Ảnh 6.
Thừa Thiên - Huế mưa lớn trở lại - Ảnh 7.
Thừa Thiên - Huế mưa lớn trở lại - Ảnh 8.

Đợt mưa lớn đầu tháng 10 đã khiến Thừa Thiên - Huế ngập lụt nặng.

DIỄN BIẾN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

Áp thấp nhiệt đới đang đi rất nhanh, dự kiến chiều tối đến tối 16/10 sẽ đi vào đất liền Trung Trung Bộ, duy trì mưa lớn kéo dài

Dự kiến khi đi vào đất liền, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 1h ngày 17/10, tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Nam Lào.

Cảnh báo vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 giờ tới sẽ từ vĩ tuyến 14,5 đến 17 độ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112 độ Đông.

Trên đất liền, trong chiều tối và tối 16/10, ở khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió giật mạnh cấp 6-7.

Từ nay đến ngày 21/10, Trung Bộ có mưa rất to. Trọng tâm mưa là phía nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, tổng lượng mưa phổ biến 400 - 700 mm, có nơi trên 800mm; phía Bắc Nghệ An, Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên tổng lượng mưa từ 200 - 500 mm, có nơi vượt 500mm.

Khu vực Tây nguyên cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to từ nay đến ngày 18/10, lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 250mm, đề phòng lũ lớn trên các sông gây ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở ở vùng núi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước