Kiên Giang:

Tiềm ẩn nguy cơ lây COVID-19 tại phiên chợ 0 đồng

Quốc Thái-Thứ bảy, ngày 10/07/2021 16:59 GMT+7

VTV.vn - Sáng 10/7, rất đông bà con chen chúc tại khu vực tổ chức phiên chợ 0 đồng tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Sáng nay (10/7), UMTTQ TP Rạch Giá phối hợp với Công ty TNHH Phúc Ngọc và Ban trị sự Phật giáo hoà hảo phường Vĩnh Bảo khai mạc phiên chợ 0 đồng với chủ đề "ấm áp nghĩa tình, cùng nhau phòng chống dịch COVID-19".

Tuy nhiên do công tác tổ chức, tuyên truyền cho người dân chưa đảm bảo nên đã để xảy ra tình trạng người dân tụ tập đông người làm tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Tiềm ẩn nguy cơ lây COVID-19 tại phiên chợ 0 đồng - Ảnh 1.

Do người dân tập trung quá đông, việc giãn cách, sát khuẩn, phòng chống dịch bệnh tại phiên chợ 0 đồng hầu như không thể thực hiện được.

Việc tổ chức phiên chợ 0 đồng tại thành phố là một trong những việc làm hết sức nhân văn qua đó góp phần hỗ trợ cho các gia đình nghèo, gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh có điều kiện mua sắm, trang trải cho cuộc sống hiện tại.

Theo kế hoạch, phiên chợ 0 đồng được tổ chức thành 12 phiên vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, từ 8h đến 12h trưa nhằm hỗ trợ cho những hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về kinh tế bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Mỗi phiên chợ được tổ chức cho 300 hộ, mỗi phường, xã được xét cho một phiên chợ là 25 hộ. Mỗi hộ được xét sẽ được cấp một phiếu với mệnh giá là 300.000 đồng bao gồm gạo, mì gói, gia vị, rau củ, quả tươi sống…

Tuy nhiên ngay từ đầu giờ sáng, rất đông bà con chen chúc tại khu vực tổ chức phiên chợ. Mặc dù tại phiên chợ, ban tổ chức đã treo rất nhiều nội quy và quy định về công tác phòng, chống dịch nhưng do người dân tập trung quá đông, do vậy việc giãn cách, sát khuẩn, phòng chống dịch bệnh hầu như không thể thực hiện được.

Trong những ngày qua, TP Rạch Giá liên tục phát hiện những ca nhiễm COVID-19 mới và công tác khoanh vùng, truy vết vẫn đang được các ngành, các cấp thực hiện khẩn trương, phiên chợ 0 đồng với biển người chen lấn như sáng ngày 10/7 sẽ tăng thêm nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Nếu có ca là nhiễm mới từ phiên chợ này thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước