Tiêm filler sửa mũi “tiêu tán tài lộc“, người phụ nữ bị biến chứng nặng

Quỳnh Ngân (t/h)-Thứ hai, ngày 23/05/2022 17:22 GMT+7

VTV.vn - Được "thầy" phong thủy phán có chiếc mũi xấu, tiêu tán tài lộc, phải chỉnh sửa, người phụ nữ hơn 30 tuổi ở Thanh Hóa đi căng chỉ nâng mũi ở một spa.

Một ngày sau khi tiêm 1ml filler vào đầu mũi và vùng sống mũi, bệnh nhân phải nhập viện.

Một ngày sau khi tiêm, vùng tiêm xuất hiện biến chứng đỏ da, sưng nề, người này đã đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khi tình trạng nặng. Tại đây cũng từng tiếp nhận một nữ bệnh nhân gần 40 tuổi đã phải nhập viện sau khi quyết định thẩm mỹ tiêm tai to hơn như "tai Phật" cho có lộc.

Tiêm filler sửa mũi “tiêu tán tài lộc“, người phụ nữ bị biến chứng nặng - Ảnh 1.

Nữ bệnh nhân bị biến chứng sau tiêm filler. Ảnh: NLĐO.

Theo các bác sĩ, tiêm filler là thủ thuật nghe qua tưởng đơn giản nhưng có nhiều biến chứng, rủi ro. Những khu vực như mũi nếu tiêm filler bởi người không được đào tạo, hiểu biết hay filler "rởm", thì nguy cơ xâm nhập vào động mạch trung tâm võng mạc, đi vào bên trong mắt gây biến chứng nặng nề hơn như hoại tử, mù mắt có thể xảy ra.

Bác sĩ khuyến cáo khách hàng cần phải chọn chất làm đầy chất lượng, rõ nguồn gốc xuất xứ, thủ thuật được thực hiện bởi bác sĩ có tay nghề, hiểu rõ về kỹ thuật này, ở cơ sở y tế được phép thực hiện.

Tốt nhất nên đến các bệnh viện lớn có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình để bác sĩ có chuyên môn, giàu kinh nghiệm tư vấn và thực hiện, tránh biến chứng có thể gây thương tật, thậm chí tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước