Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội

Nguyễn Minh-Chủ nhật, ngày 28/11/2021 11:53 GMT+7

VTV.vn - Từ 27/11, TP Hà Nội chính thức triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh THCS trên địa bàn. Vaccine được sử dụng là Pfizer, loại dành cho người từ 12-17 tuổi.

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tại Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Hà Đông), nhà trường đã tổ chức 5 dây chuyền tiêm vaccine tại các phòng học, học sinh khi đến tiêm sẽ được giáo viên trong trường hướng dẫn xếp hàng, kiểm tra thông tin, sau đó nhân viên y tế khám sàng lọc, tiêm và theo dõi trong vào 30 phút. Học sinh đến tiêm phải bắt buộc có phụ huynh đi kèm.

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 2.

Các học sinh đến tiêm được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay tại cổng trường.

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 3.
Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 4.

Từ 7h sáng ngày 27/11, học sinh lớp 9 trên địa bàn TP Hà Nội bắt đầu được tiêm phòng COVID-19. Trường THCS Nguyễn Trãi (Hà Đông) là 1 trong những điểm trường đầu tiên tiến hành tiêm cho các em học sinh.

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 5.

Đưa con đến điểm tiêm từ sớm, chị Dương Thị Vui (Yết Kiêu, Hà Đông) chia sẻ: "Các phụ huynh cũng đã mong chờ ngày các con được tiêm vaccine. Năm nay lại là năm học cuối cấp nên khi các con được tiêm vaccine thì việc trở lại trường học an toàn hơn, điều kiện học tập được tốt hơn

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 6.

Các em học sinh điền phiếu tiêm.

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 7.

"Tuy tiêm nhiều nhưng chưa bao giờ em thấy hồi hộp như này. Trước khi đi bố mẹ em dặn nhiều lắm, nhớ đeo khẩu trang, ngồi phải giãn cách. Mặc dù chưa tiêm mũi một nhưng em mong sớm tiêm xong mũi 2 để được đến trường ạ" Em Nguyễn Bá Phát lớp 9a1 chia sẻ.

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 8.

Hầu như các em học sinh đều mang tâm lý hồi hộp trước khi vào phòng tiêm.

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 9.

Nhân viên y tế cùng học sinh kiểm tra vaccine trước khi tiêm.

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 10.

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 11.

Việc tiêm chủng cho học sinh được diễn ra đảm bảo các quy tắc an toàn phòng dịch

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 12.

Học sinh được tiêm vaccine Pfizer ngừa COVID-19

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 13.

Cô Nguyễn Thị Xinh, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi cho biết: "Về công tác trước khi tiêm phòng, nhà trường đã tiến hành vệ sinh, phun khử khuẩn, phân công đoàn viên giáo viên hướng dẫn học sinh và cha mẹ học sinh về phòng chờ theo quy định. Các giáo viên chủ nhiệm gửi tin nhắn tới từng CMHS lịch tiêm chủng qua số điện thoại phụ huynh đăng kí đầu năm học. Đặc biệt, yêu cầu 100% học sinh đi tiêm vaccine có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng mang theo phiếu đồng ý tiêm chủng, mã định danh hoặc thẻ căn cước".

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 14.

Em Lê Phương Nhi, học sinh lớp 9a4 trường THCS Nguyễn Trãi chia sẻ: "Tiêm xong em thấy đau, chẳng nhẹ như mẹ em bảo buổi sáng...".

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 15.

"Tiêm xong em thấy hơi ngứa ngứa. Chắc tại do 2 bọn em ăn no quá vì thầy chủ nhiệm em dặn thế. Em chỉ mong tiêm phòng rồi chúng em sẽ sớm được quay trở lại trường để học, ôn lại kiến thức để chuẩn bị cho kì thi tới" Bảo Anh và Trung Đức chia sẻ.

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 ở Hà Nội - Ảnh 16.

Sau khi được nhân viên y tế khám sàng lọc đạt yêu cầu, các học sinh được hướng dẫn đi vào ngay vào khu vực tiêm. Tiêm xong, học sinh sang phòng chờ, sau 30 phút không có phản ứng, các em về cùng phụ huynh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước