Tiêm thần tốc, TP Hồ Chí Minh lo thiếu vaccine COVID-19 sau 9/8

Khánh Nguyễn (t/h)-Chủ nhật, ngày 08/08/2021 16:49 GMT+7

Các y bác sĩ Quận 3 tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người trên 65 tuổi, có bệnh nền tại điểm tiêm trường tiểu học Trần Quốc Thảo. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Dù được phân bổ gần 2,6 triệu liều vaccine COVID-19 nhưng do tốc độ tiêm nhanh kỷ lục, TP Hồ Chí Minh cho biết sắp cạn nguồn vaccine để tiêm diện rộng.

Ngày 8/8, tờ Dân trí dẫn nguồn tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho hay, từ ngày 22/7 đến hết 7/8, toàn thành phố đã tiêm vaccine được cho hơn 2,1 triệu người. Riêng ngày hôm qua (7/8), ngành y tế đã tiêm được 262.471 người - đây là số liều vaccine tiêm nhiều nhất trong một ngày.

Số vaccine TP Hồ Chí Minh được Bộ Y tế phân bổ từ 22/7 đến nay hơn 2,59 triệu liều. Sở Y tế cho rằng, với tốc độ tiêm nhanh như hiện nay, nếu không kịp thời được phân bổ thêm, dự kiến hết ngày mai (9/8), thành phố sẽ thiếu vaccine để tiêm diện rộng như trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 3/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã có văn bản gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, về việc đề nghị phân bổ cho TP Hồ Chí Minh 5,5 triệu liều vaccine trong tháng 8 (gồm 4,5 triệu liều mũi 1 và 1 triệu liều mũi 2).

TP Hồ Chí Minh hoàn thành đợt tiêm thứ 5 vào ngày 2/8, bắt đầu đợt tiêm thứ 6 từ ngày 3/8, dự kiến kéo dài đến hết tháng. Nếu được cung cấp vaccine đầy đủ, thành phố cố gắng đạt mục tiêu tiêm cho 70% người trên 18 tuổi trong tháng này.

Tính đến 18h ngày 7/8, theo thông tin trên cổng thông tin COVID-19 của TP Hồ Chí Minh, hiện đã có khoảng 1.840.000 người được tiêm vaccine.

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả và chất lượng số vaccine được Bộ Y tế phân bổ, trước đó Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức tiêm toàn bộ vaccine của PfizerModerna đã được cấp phát trước ngày hôm nay (8/8).

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện; Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch về việc hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người có bệnh hen phế quản và lao ổn định. Mặt khác, để nâng cao hiệu quả điều trị bệnh, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tất cả đơn vị y tế luôn mở cổng bệnh viện để sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám và cấp cứu 24/7, đặc biệt vào ban đêm, khẩn trương đánh giá tình trạng người bệnh, sơ cấp cứu ban đầu.

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả điều trị, thành phố cũng yêu cầu tiếp tục siết chặt việc kiểm soát các phương tiện di chuyển trên địa bàn bằng công văn số 8704 của Sở Giao thông vận tải. Trong đó, yêu cầu phải đảm bảo toàn bộ người trên phương tiện có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực và khai báo y tế trong suốt hành trình.

Các đơn vị vận tải không được bố trí những người chưa thực hiện xét nghiệm COVID-19, chưa khai báo y tế hoặc những người có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhưng đã hết hiệu lực tham gia vào quá trình vận chuyển hàng hóa; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước