Tiền Giang: Đình chỉ Trưởng công an xã đánh đập trẻ vị thành niên

CSTN-Thứ năm, ngày 22/01/2015 19:30 GMT+7

Theo bản tường trình, ông Phan Văn Vĩ đã thừa nhận hành vi sái trái của mình là do uống rượu, nóng tính, không kiềm chế được bản thân.

Ban chỉ huy Công an Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa đình chỉ công tác ông Phan Văn Vĩ - Trưởng công an xã Tân Phú vì liên quan đến vụ bắt, giam giữ, đánh đập, gây thương tích cho em Nguyễn Quốc Nhân ở ấp Tân Hiệp, xã Tân Phú, sinh năm 1999, chỉ vì nghi ngờ các em tụ tập đi trộm cắp.

Em Nguyễn Quốc Nhân đã bị Trưởng công an xã đánh và bắn đạn cao su vào người, sau đó đưa về giam giữ tại trụ sở công an xã một đêm. Nạn nhân đã kiệt sức và được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Cai Lậy.

Theo bản tường trình, ông Vĩ đã thừa nhận hành vi sai trái của mình là do uống rượu, nóng tính và không kiềm chế được bản thân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước