Tiếp tục hành trình ý nghĩa “Mang Tết về nhà” 2023

PV-Thứ tư, ngày 28/12/2022 06:00 GMT+7

Được triển khai từ Tết 2021, đến nay chương trình “Mang Tết về nhà” đã giúp hàng chục nghìn người con xa quê trở về sum vầy bên gia đình trong dịp năm mới.

VTV.vn - Nếu như Tết là dịp nhà nhà háo hức trang hoàng, mua sắm, thì với nhiều gia đình, ước mơ ngày Tết chỉ đơn thuần là thấy con về, cả nhà được đủ đầy thành viên bên nhau.

Về nhà ăn Tết - mơ ước xa vời với nhiều người nơi đất khách

"Xa nhà như em, Tết chỉ mong một điều duy nhất là được về ăn Tết với mẹ, vì ở nhà chỉ còn mỗi mình mẹ thôi... Em ở Sài Gòn, một năm cũng chỉ có thể về quê được một lần" – chị Trần Thị Ngân (Hà Tĩnh), sinh viên đang theo học tại TP Hồ Chí Minh nghẹn ngào cho hay.

Tết là dịp đoàn viên, nhưng ước mơ sum vầy giản đơn đó chẳng dễ dàng với những gia đình có con đi học, làm xa kiếm sống. Với những người xa xứ, về nhà ăn Tết là chấp nhận bỏ ra hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu đồng cho việc di chuyển, mua vé máy bay, tàu xe. Con số ấy có thể tương đương với nhiều tháng, có khi là nửa năm tích cóp. Trong trường hợp của những du học sinh, người lao động xa xứ ở nước ngoài, con số này còn có thể gấp nhiều lần. Đứng trước bài toán khó khăn, không ít người chỉ biết "cắn răng" xác định mất Tết.

Bởi vậy, bao nhiêu năm bôn ba là bấy nhiêu mùa Tết cả gia đình chỉ nhìn nhau qua chiếc màn hình điện thoại bé xíu… "Nó đi 3 năm rồi chưa về", "Tết đến nhà nhà đoàn viên, chỉ mong sao nhà mình cũng được đoàn tụ"… – giữa tiếng pháo mừng xuân, đây lại là tiếng lòng của nhiều gia đình "vắng Tết".

Mang những đứa con trở về - mang Tết về nhà

Thấu hiểu những trăn trở của sinh viên, người đi làm xa nhà mỗi dịp Tết đến xuân về, chương trình Tết ý nghĩa với tên gọi "Mang Tết về nhà" tiếp tục được triển khai. Đây là năm thứ 3 chương trình được triển khai và tiếp tục dành tặng 556 vé máy bay khứ hồi, 3.600 vé xe ô tô khứ hồi cho sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình năm nay, BTC hỗ trợ 196 vé máy bay quốc tế cho các công dân hoàn cảnh khó khăn, có quê tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc của Việt Nam hiện đang học tập, lao động tại Nhật Bản.

Tiếp tục hành trình ý nghĩa “Mang Tết về nhà” 2023 - Ảnh 1.

Mỗi tấm vé được trao đi đồng nghĩa với một mái nhà có thêm một mùa Tết trọn vẹn.

"Mang Tết về nhà" Tết 2023 tiếp nối thành công của hai mùa đầu tiên diễn ra vào Tết 2021, 2022. Sau 2 năm triển khai, chương trình đã thành công trao tặng gần 7.000 vé khứ hồi về nhà đón Tết cho những sinh viên, học sinh, người đi làm xa nhà ở khu vực phía Nam có quê ở các tỉnh thành miền Trung, miền Bắc. Năm 2021, chương trình dành tặng 3.000 tấm vé, trong đó có 1.152 vé máy bay khứ hồi, và 1.848 vé xe ô tô khứ hồi. Năm 2022, con số này là 3.935 tấm vé, trong đó bao gồm 540 vé máy bay khứ hồi, 3.105 vé xe ô tô khứ hồi và 290 vé tàu khứ hồi.

"Mang Tết về nhà" thực sự là "tấm vé thông hành" chắp cánh cho hàng nghìn ước mơ đoàn viên trên khắp dải đất Việt. "Em thực sự gửi lời cảm ơn tới chương trình "Mang Tết về nhà" Tết 2022 đã tạo điều kiện cho em về nhà đón Tết cùng mẹ" – chị Ngân cảm kích.

Ngoài ra, trong chương trình năm nay, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp với ví điện tử ZaloPay tổ chức cuộc vận động gây quỹ "Mang Tết về nhà". Mục tiêu của hoạt động này nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia quyên góp trực tiếp và lan toả sự đóng góp trong cộng đồng. Mỗi khoản đóng góp đồng nghĩa với thêm nhiều chuyến đi hơn nữa cho những người con xa quê được sum vầy bên gia đình ngày Tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước