Tìm thấy thi thể người đàn ông đi lạc trong Vườn Quốc gia Cát Tiên

PV (t/h)-Thứ sáu, ngày 22/09/2023 17:32 GMT+7

VTV.vn - Thi thể ông K’Sơ được tìm thấy ở con suối đá trong Vườn Quốc gia Cát Tiên, cách đồi Xanh hơn 4 km đường chim bay về hướng Bắc Đông Bắc.

Ngày 22/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai cho biết đã tìm được thi thể người đàn ông đi lạc trong Vườn Quốc gia Cát Tiên sau hơn 3 tuần tìm kiếm. Nạn nhân được xác định là ông K'Sơ (65 tuổi, dân tộc Châu Mạ) sống tại làng Tà Lài, xã Tà Lài, huyện Tân Phú - vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Thi thể ông K’Sơ được tìm thấy ở con suối đá trong Vườn Quốc gia Cát Tiên, cách đồi Xanh hơn 4 km đường chim bay về hướng Bắc Đông Bắc.

Một số thành viên trong đội tìm kiếm cho biết, thời điểm được phát hiện, ông K’Sơ đã chết được khoảng 5 ngày. Các thành viên đội tìm kiếm nhận định, ông K'Sơ đã cố gắng sống sót gần 20 ngày trong rừng sâu trước khi lâm nạn.

Trước đó, ngày 30/8, ông K’Sơ đi vào rừng Cát Tiên khu vực tiếp giáp rừng Mã Đà. Ông đi nhưng không đem nước, cơm mà chỉ mang chiếc gùi, dao dùng để lấy măng, nấm nhưng sau đó không thấy ông trở về nhà.

Ngay khi nhận được thông tin, địa phương đã triển khai các lực lượng quân sự, công an, dân phòng phối hợp với kiểm lâm của Vườn Quốc gia Cát Tiên và người dân với số lượng từ 40 - 80 người để chia nhau đi vào rừng Cát Tiên tìm kiếm ông K’Sơ từ đó đến nay.

Đến rạng sáng 22/9, sau hơn 3 tuần nỗ lực, nhóm tìm kiếm phát hiện thi thể ông K'Sơ dưới lòng suối đá. Chiều cùng ngày, thi thể ông K'Sơ đã được đưa về làng Tà Lài để lo hậu sự.

Vườn Quốc gia Cát Tiên có tổng diện tích gần 72.000 ha, nằm trên địa bàn các huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai), Cát Tiên, Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) và Bù Đăng (tỉnh Bình Phước).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước