Tình yêu "độc hại" - Nên hay không?

Tiến Tú, Quỳnh Anh, Ngọc Minh, Ngọc Khánh-Thứ hai, ngày 27/03/2023 12:10 GMT+7

VTV.vn - Chẳng ai mong muốn yêu ai đó mà lòng chẳng yên nhưng lại đang có không ít người trẻ coi những yếu tố "độc hại" là một gia vị cần có cho mối quan hệ yêu đương.

Yêu ngắn hạn

Mối quan hệ độc hại (hay còn gọi với tên gọi tiếng anh là Toxic Relationship) là thuật ngữ để chỉ những mối quan hệ khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái, thiếu tự tin và luôn trong trạng thái bất an. Đa phần chẳng ai mong muốn yêu ai đó mà lòng chẳng yên nhưng lại đang có không ít người trẻ coi những yếu tố "độc hại" này là một gia vị cần có để những mối quan hệ yêu đương trở nên thú vị hơn - đột ngột chia tay không có lý do, hoặc chỉ yêu ngắn ngày để còn có thời gian trải nghiệm tình yêu với những cá nhân khác.

Có những người dễ dàng nói lời yêu với một ai đó, vội vã bước vào mối quan hệ yêu đương chỉ vì rung động phút đầu. Đôi khi chỉ vì vội vã yêu, nên khi hết yêu cũng thật chóng vánh.

Tình yêu độc hại - Nên hay không? - Ảnh 1.
Tình yêu độc hại - Nên hay không? - Ảnh 2.

Ngại những ràng buộc của yêu đương chung thủy, nên cứ cảm thấy mối tình nào rắc rối, mệt mỏi là chàng trai lại ngọt nhạt nói lời chia tay và chuyển đối tượng vào danh sách người yêu cũ. Yêu nhanh, bỏ nhanh không phải vì "sợ khổ", mà cụ thể là "sợ lỗ".

Bên cạnh việc yêu ngắn hạn để tăng tính trải nghiệm thì còn một cách yêu khác cũng độc hại không kém. Đó là yêu "chung", khi một mối tình tưởng chỉ riêng của hai người nhưng quyết định có tiếp tục hay không lại thuộc về người khác.

Tình yêu độc hại - Nên hay không? - Ảnh 3.
Tình yêu độc hại - Nên hay không? - Ảnh 4.

Một vấn đề nổi cộm của tình yêu thời công nghệ chính là mọi người ngày càng ít có mong muốn được gắn bó với một mối quan hệ cố định. Đa phần họ muốn tận hưởng những niềm vui mà tình yêu đem lại, nhưng lại không muốn có trách nhiệm gì với nó quá nhiều.

Khi tình yêu biến thành thù hận

Nguy hiểm trong mối quan hệ tình cảm độc hại là khi xảy ra mâu thuẫn, nhiều người sẵn sàng dùng bạo lực hay là những cách cực đoan để trả thù đối phương dẫn đến hậu quả đau lòng. Có không ít người mặc dù nhận ra mình đang ở trong một mối quan hệ độc hại nhưng vẫn loay hoay không biết làm thế nào để thoát ra khỏi mối quan hệ ấy.

Chia tay, tha thứ rồi quay lại. Không biết bao lần bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng có cô gái chỉ dám quyết định buông bỏ khi đối phương có người khác. Càng xung đột nhiều, càng bị kiểm soát nhiều lại khiến cô càng tin tưởng rằng người đó yêu mình nhiều hơn.

Tình yêu độc hại - Nên hay không? - Ảnh 5.

Không phải ai cũng đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi những mối quan hệ độc hại. Khi đoạn kết không phải do cả hai cùng viết ra. Đó cũng là lúc mà một trong hai người sẵn sàng đánh đổi những bi kịch để níu kéo lấy tình yêu.

Tình yêu độc hại - Nên hay không? - Ảnh 6.
Tình yêu độc hại - Nên hay không? - Ảnh 7.

Điều còn lại sẽ mãi là những ám ảnh tâm lý đeo đẳng đến suốt cuộc đời. Trước khi quá muộn, đừng vì mất đi "người không còn yêu mình" mà đánh mất tất cả những điều quý giá và đáng trân trọng hơn.

Hơn 15% vụ án mạng do nguyên nhân mâu thuẫn tình ái

Khi tình yêu biến thành thù hận và thù hận lên tới đỉnh điểm, không ít người từ danh xưng "người yêu" hay "người yêu cũ" đã trở thành kẻ bạo lực. Theo báo cáo tại hội nghị về "thực trạng và giải pháp phòng chống tội phạm gây án mạng do nguyên nhân mâu thuẫn tình ái", Công an TP Hà Nội cho biết trong năm 2022 và tháng 1/2023, trên địa bàn toàn thành phố xảy ra 67 vụ án mạng. Trong đó, có 10 vụ án mạng do nguyên nhân mâu thuẫn tình ái - chiếm 15,2%. Án mạng do nguyên nhân này luôn chiếm tỷ lệ tương đối cao trong tổng số các vụ án mạng hàng năm, đồng thời tiềm ẩn những diễn biến vô cùng phức tạp.

Người trẻ Việt càng ngày càng ít mặn mà với hôn nhân

Một con số khác cũng đáng chú ý đó là theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê Việt Nam, người Việt trẻ đang có xu hướng kết hôn muộn. Cùng với đó, tỷ lệ người độc thân trong vòng 15 năm đã tăng gần gấp đôi, từ 6,23% năm 2004 lên 10,1% vào năm 2019.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới xu hướng này, cũng như những con số rất đáng báo động nêu trên, tuy nhiên có một điều tin chắc nhiều người đồng tình, đó là: Tình yêu vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng và cực kỳ nhạy cảm, do đó những mâu thuẫn tình cảm có thể đẩy người ta đến sự mù quáng, thậm chí là lạc lối hay có thể mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu do những trải nghiệm "khủng hoảng" từ quá khứ. Trước khi quyết định đóng cửa trái tim hay một quyết định nào đó khác, tại sao không thử một lần đối diện với những vết thương lòng của chính mình?!

Dịch vụ đặc biệt cho "những trái tim tan vỡ"

Theo học ngành Tham vấn tâm lý, kênh tiktok "Ngọc Bình Tâm lý" được Đinh Ngọc Bình lập ra với mục đích ban đầu là nơi chia sẻ và thực hành những kiến thức mà mình được học. Những nội dung tưởng như học thuật, khô khan nhưng lại được mọi người đón nhận, đặc biệt là những clip có chủ đề về tình yêu độc hại.

Sau những video lên xu hướng, có không ít bạn trẻ đã chủ động tìm đến Bình để được lắng nghe và được đưa ra lời khuyên, gỡ rối những vấn đề tâm lý trong tình cảm với vai trò như một người chữa lành.

Tình yêu độc hại - Nên hay không? - Ảnh 8.
Tình yêu độc hại - Nên hay không? - Ảnh 9.

Tưởng như có mấy ai buồn mà sẵn sàng bỏ tiền để tìm hiểu nỗi buồn của mình, nhưng việc ngày càng có nhiều người tìm đến những Healer cho thấy nhu cầu được lắng nghe và chấp nhận đối diện với những vết thương lòng đang ngày được nhiều người chú ý tới. Đặc biệt, với mong muốn tìm kiếm một nửa cho mình, kết nối hẹn hò qua những bà mối thời hiện đại cũng là một trong những dịch vụ đặc biệt dành cho "những trái tim tan vỡ".

Tình yêu độc hại - Nên hay không? - Ảnh 10.

Sự bùng nổ của mạng xã hội và những dịch vụ đặc biệt mang đến những nguồn thông tin cởi mở, gần gũi hơn về một vấn đề tưởng chừng như khó nói. Mở cửa trái tim, thành thật với chính mình và đón nhận sự giúp đỡ là một trong những chìa khóa để duy trì sức khỏe tinh thần và tạo dựng hạnh phúc lành mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước