Tối nay, Hà Nội tiếp tục có mưa diện rộng, trời lạnh

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 10/10/2015 19:57 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm KTTV TƯ cảnh báo, khoảng hơn 17h ngày 10/10, ở phía nam khu vực Hà Nội xuất hiện những đám mây phát triển mạnh và đang dịch dần về phía trung tâm Hà Nội.

Trong những giờ tới, những đám mây này sẽ tiếp tục gây ra mưa diện rộng cho khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận, có nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to. Đêm nay, Hà Nội có mưa, mưa rào, nhiệt độ dưới 20 độ C, trời lạnh.

Dự báo, đêm 10 và ngày 11/10, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C, phía Nam có nơi 27 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C. Nam bộ nhiệt độ cao hơn 2 - 3 độ C.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước