Tội phạm lừa đảo tăng mạnh tại TP Hồ Chí Minh

Trương Thủy-Thứ sáu, ngày 29/10/2021 11:08 GMT+7

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, thông tin tại họp báo. (Ảnh: PLO)

VTV.vn - Khoảng 1 tháng sau khi TP Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, tình hình tội phạm lừa đảo đã tăng mạnh trên địa bàn.

Đó là thông tin từ được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí MInh tại buổi họp báo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào chiều 28/10.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng 1 tháng qua, riêng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 22 vụ, tăng tới hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái và so với tháng liền kề.

Lực lượng công an thành phố nhận định, tuy một số loại hình tội phạm như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gia tăng nhưng phạm pháp hình sự vẫn giảm 78 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, tổng thể tình hình an ninh trật tự trong tháng 10 cơ bản ổn định.

Thủ đoạn tinh vi của kiều nữ 'nổ' là đại tá công an lừa đảo hàng tỷ đồng Thủ đoạn tinh vi của kiều nữ "nổ" là đại tá công an lừa đảo hàng tỷ đồng

VTV.vn - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố, bắt giam Mai Thị Lan (SN 1977, ngụ P.Giảng Võ, Q.Ba Đình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước