TP Hà Nội rà soát người về từ Đà Nẵng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/05/2021 19:44 GMT+7

Ảnh minh họa: SK&ĐS

VTV.vn - Ngày 14/5, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu người dân đã từng đi tới thành phố này, khi trở về phải thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Theo đó, người dân trở về từ Đà Nẵng từ ngày 20/4 đến nay được khuyến cáo tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế không tiếp xúc, không đi đến nơi đông người trong thời gian 21 ngày. Nếu có biểu hiện ho, sốt lập tức coi như ca bệnh nghi ngờ, yêu cầu lấy mẫu và chuyển cách ly tại cơ sở y tế.

Đối với người đi trên chuyến bay có các bệnh nhân dương tính với COVID-19, nếu ngồi gần trong phạm vi 2 hàng ghế thì coi là người tiếp xúc gần vòng 1, phải cách ly tập trung. Những người khác cách ly tại nhà.

Về số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, cùng 29 ca Bộ Y tế thông báo vào sáng 14/5, đến trưa cùng ngày tiếp tục có thêm 16 trường hợp. Tất cả đều trong khu vực và bệnh viện đã được cách ly. Không xuất hiện ổ dịch mới.

Cụ thể, 45 ca mắc mới gồm:

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh thêm 1 ca là bệnh nhân, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều có 6 ca.

Còn tại các tỉnh Bắc Giang (10 ca), Bắc Ninh (13 ca), Hà Nội (5 ca), Lạng Sơn (6 ca), Nam Định (2 ca), Thái Bình (1ca) và Hưng Yên (1 ca).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước