TP.HCM huy động 68.000 tỷ đồng để chống ngập

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/10/2015 16:38 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: duongbo.vn)

VTV.vn - Theo Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM, giai đoạn 2016 - 2020, thành phố phải đầu tư 68.000 tỷ để chống ngập cho khu vực rộng 550km² thuộc 17 quận.

Theo đó, TP.HCM sẽ tập trung đầu tư các công trình thoát nước và xử lý nước thải cho vùng trung tâm, phía Bắc, Đông Bắc, Đông Nam và phía Tây của thành phố như: nạo vét, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên để giải quyết thoát nước và chỉnh trang đô thị cho lưu vực rộng 14.500 ha; nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm; xây dựng 7 nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao, 8 cống kiểm soát triều; xây dựng 7 km đê bao xung yếu thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và khoảng 12 km đê bao xung yếu thuộc bờ tả sông Sài Gòn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước