TP.HCM nâng chuẩn hộ nghèo, cận nghèo

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/01/2016 10:57 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa có quyết định về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, chuẩn nghèo không chỉ bao gồm tiêu chí thu nhập, mà còn thêm tiêu chí về mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Cụ thể, hộ nghèo của TP.HCM là những hộ có một hoặc cả hai tiêu chí gồm: Thu nhập bình quân từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống; có tổng số điểm thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản từ 40 điểm trở lên.

Hộ cận nghèo có hai tiêu chí gồm: Thu nhập bình quân từ trên 21 triệu đồng/người/năm đến 28 triệu đồng/người/năm; tổng số điểm thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản dưới 40 điểm.

Tiêu chí về mức độ thiếu hụt của các dịch vụ xã hội cơ bản gồm: Giáo dục và đào tạo; y tế; việc làm và bảo hiểm xã hội; điều kiện sống; tiếp cận thông tin.

Chuẩn nghèo mới đã tiếp cận được xu hướng thế giới 'Chuẩn nghèo mới đã tiếp cận được xu hướng thế giới'

VTV.vn - Đó là khẳng định của ông Ngô Trường Thi - Vụ trưởng, Chánh văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ LĐ-TB&XH trong cuộc trao đổi với phóng viên VTV.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước